logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Mỹ l 2011] Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides
sherry Offline
#1 Posted : Friday, April 15, 2011 11:36:55 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì sự cần mẫn và niềm say mê đặc biệt dành cho các Giải thưởng & LHP của emHoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 809
Location: Hanoi

Thanks: 850 times
Was thanked: 653 time(s) in 548 post(s)
Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides




Tên phim gốc:
Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides
Tên phát hành ra rạp: Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides
Đạo diễn: Rob Marshall
Kịch bản: Ted Elliott, Terry Rossio
Nguyên tác: Tim Powers
Ngày phát hành: 20/5/2011 (Mỹ, Việt Nam)
Thể loại: Phiêu lưu, hành động, viễn tưởng
Xếp loại: PG-13
Thời lượng: 141 phút
Nước sản xuất: Mỹ
Hãng sản xuất:
* Jerry Bruckheimer Films
* Walt Disney Pictures

Các diễn viên chính:
* Johnny Depp ... Jack Sparrow
* Penélope Cruz ... Angelica
* Geoffrey Rush ... Barbossa
* Ian McShane ... Blackbeard
* Stephen Graham ... Scrum
* Kevin McNally ... Gibbs
* Richard Sam Claflin ... Philip
* Astrid Berges-Frisbey ... Syrena - Mermaid
* Griffiths ... Vua George II
* Gemma Ward ... Tamara

Nội dung chính:

Thuyền trưởng Jack Sparrow (Depp) tình cờ gặp người quen cũ (Cruz), và anh không chắc liệu đó có phải là tình yêu – hay cô là kẻ lừa đảo nhẫn tâm lợi dụng lòng tin của anh để tìm Suối hồi xuân. Khi cô ép anh lên Queen Anne’s Revenge, con tàu của tên cướp biển kinh hoàng Blackbeard (McShane), Jack rơi vào một chuyến phiêu lưu bất ngờ trong đó anh không biết mình sợ ai hơn: Blackbeard hay cô người quen cũ.

Trang web chính thức: Click vào đây!
Trang IMDb: Click vào đây!

Trailer:

Click vào đây!


My home {click}
Nounou Offline
#2 Posted : Monday, May 16, 2011 10:44:37 PM(UTC)

Rank: Sailing Master

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì sự 'mê trai đẹp' vô đối dẫn dắt em làm việc đến điên khùngHuân chương Sao biển: Dành cho nhà quản lý trẻ trung xông xáo, la bàn sống cho mỗi tuyến hải trình

Groups: Crew Officer, Translator, Editor
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 991

Thanks: 1398 times
Was thanked: 1191 time(s) in 746 post(s)
Những đợt thủy triều lạ mang đến điều gì





Thuyền trưởng Jack Sparrow (Johnny Depp đóng), Blackbeard (Ian McShane đóng) và Angelica (Penelope Cruz đóng) cùng thủy thủ đoàn đặt chân lên hòn đảo mà họ hy vọng tìm thấy Suối nguồn tuổi trẻ màu nhiệm. [Ảnh: Peter Mountain/Disney Enterprises, Inc.]



Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides sẽ công chiếu trong hè này, nhưng những đợt thủy triều đã xô vào bờ một số thông tin thú vị về bộ phim.

Dĩ nhiên Johnny Depp không ai bắt chước được đảm nhiệm lại vai diễn hình tượng Jack Sparrow, trong khi Geoffrey Rush quay lại làm đối thủ của Jack, thuyển trưởng Hector Barbossa – có cái tên mà thật lạ là chưa bao giờ được một nhân vật nào trong phim nói ra mãi cho đến phần ba, At World’s End. Will (Orlando Bloom đóng) và Elizabeth (Kiera Knightly đóng) có thể không có mặt trong phim, nhưng những nhân vật mới được giới thiệu trong tập này: Blackbeard – Râu Đen (Ian McShane, nổi tiếng với diễn xuất đoạt giải Quả cầu vàng trong phim Deadwood, đóng); Angelica (Penélope Cruz đóng), một nữ nhân lừa đảo giống hệt Jack Sparrow; và Philip (Sam Claflin đóng), nhà truyền giáo trẻ bí ẩn.

Trong khi đó, nữ diễn viên nổi tiếng ở Pháp, Astrid Bergès-Frisbey, xuất hiện lần đầu tiên trong phim Mỹ với phim này trong vai mỹ nhân ngư Syrena thần bí, một nhân vật mới nữa. Dù cô đã ở hơn hai tháng tại Hawaii nơi quay một số phần của bộ phim, nhưng nữ diễn viên người Pháp này phải không ra nắng thậm chí trong những ngày nghỉ quay vì cô phải giữ một làn da xanh xao.
Ngoài hai hòn đảo Kauai và Oahu ở Hawaii, đã khá đủ, Pirates of the Caribbean: On Strange Tides còn được quay ở Puerto Rico và Palominito (một hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển phía đông của đảo), và đủ kỳ cục, ở nước Anh rõ ràng không phải xứ nhiệt đới. Tuy nhiên, việc quay phim ở Hawaii đã mang đến một số khía cạnh thú vị hơn của việc sản xuất. Trong khi quay phim ở Vườn thực vật nhiệt đới quốc gia ở Kauai cũng như khách sạn Coco Palms ở Wailua, nhóm tìm địa điểm phải “hòa nhập cộng đồng” bằng cách đánh dấu những con đường mòn dài giữa nơi dựng trại và địa điểm quay phim ban đêm bằng những ngọn đuốc tre.

Khách sạn Coco Palms lừng danh (giờ đã ngừng kinh doanh) tất nhiên, từng là nơi quay bộ phim Blue Hawaii của Elvis Presley. Trong khi quay phim ở đó, những người sản xuất phim đã phải thu hoạch 773 cây dừa để bảo vệ diễn viên và đoàn làm phim tránh dừa rụng, chúng được đưa cho người dân bản địa thưởng thức.

Pirates of the Caribbean: On Strange Tides là phim lớn nhất từng quay tại trường trung học Old Royal Naval ở Greenwich, việc quay phim phức tạp hơn bất kỳ xuất phẩm nào trước đây. Đáng chú ý là phim cũng được quay ở hai địa điểm lịch sử khác quan trọng tương đương là Hampton Court Palace và Middle Temple trong thành phố.

Mang đến nhiều thực tế hơn cho toàn bộ quá trình tiến hành, thật thú vị khi chú ý thấy con tàu Queen Anne’s Revenge đầy đủ chức năng là con tàu lịch sử lớn nhất đầu tiên được giới thiệu trong loạt phim Pirates này. Cũng thật nhưng lạ hơn, vào giữa tháng giêng năm nay, một nhóm các nhà khảo cổ được đưa tin là đã phát hiện những mảnh vỡ của thứ có thể là thanh gươm của Blackbeard trong khi đang khai quật tàu Queen Anne’s Revenge ở bờ biển North Carolina, nơi nó bị mắc cạn vào thế kỷ 18.

Các nhà khảo cổ khai quật tàu Queen Anne’s Revenge từ năm 1997 và trong bài viết ngày 12/1/2011 được đăng trên trang nationalgeographic.com, Wendy Walsh, chuyên viên bảo quản của dự án, nói rằng cán kiếm – tìm thấy dưới dạng những mảnh vụn nhưng sau đó được ráp lại – có thể bị bỏ lại vì không được cần đến hoặc không thể tiếp xúc. Căn cứ vào nhiều cơ hội, kết luận này dĩ nhiên dựa trên sự thật rằng những tên cướp biển sẽ lấy đi bất cứ thứ gì giá trị.

Một bài báo giống như vậy lưu ý rằng nghiệp cướp biển ngắn ngủi của Blackbeard “chỉ kéo dài khoảng hai năm, nhưng suốt thời gian đó, ông ta đã trở thành một trong những tên cướp được khiếp sợ nhất trong lịch sử.” Ông ta hoạt động ở vùng Tây Ấn và ngoài khơi châu Mỹ thuộc địa, “làm thuyền trưởng của các tàu buôn phải khiếp hãi và từng chiếm giữ cả thành phố Charleston, South Carolina làm con tin,” bài báo nói.

Trong khi đó, từ những truyển thuyết trong sách thì có một Suối hồi xuân. Trong phim, đây là điều đưa đến nhiệm vụ mới của thuyền trưởng Jack Sparrow. Tất nhiên, đó chính là dòng suối huyền thoại mà nước từ dòng suối được đồn đại là sẽ mang lại tuổi trẻ cho bất cứ ai uống nó. Về mặt lịch sử, nguồn nước này là từng mục tiêu của cuộc tìm kiếm cật lực nhưng vô ích của nhà thám hiểm người Tây Ban Nha Ponde de León vào những năm 1500.

Trong phiên bản hư cấu của truyền thuyết này, Jack Sparrow có nhiệm vụ đi tìm dòng suối thần kỳ thì trong thực tế, sự kính trọng dành cho de León trong phim Pirates of the Caribbean ở Disneyland, California – trưng bày một mô hình bộ xương tượng trưng cho ông trong cabin.

Pirates of the Caribbean: On Strange Tides là tập đầu tiên trong loạt phim được quay bằng công nghệ 3D kỹ thuật số của Disney (Disney Digital 3D™), và là phim phiêu lưu anh hùng ca ngoài trời do người đóng đầu tiên được quay bằng các máy quay Red 3D.

Dịch: © Minh Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Manila Bulletin
Nounou Offline
#3 Posted : Monday, May 16, 2011 10:46:44 PM(UTC)

Rank: Sailing Master

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì sự 'mê trai đẹp' vô đối dẫn dắt em làm việc đến điên khùngHuân chương Sao biển: Dành cho nhà quản lý trẻ trung xông xáo, la bàn sống cho mỗi tuyến hải trình

Groups: Crew Officer, Translator, Editor
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 991

Thanks: 1398 times
Was thanked: 1191 time(s) in 746 post(s)
Chiến lợi phẩm mới của Pirates: Jerry Bruckheimer và Johnny Depp căng buồm On Stranger Tides


Loạt phim Pirates of the Caribbean là một trong những câu chuyện thành công lớn nhất của Hollywood. Lấy cảm hứng từ trò chơi tại công viên giải trí của Disney, ba bộ phim cho đến nay đã mang lại doanh số đáng kinh ngạc 2,6 tỉ USD trên toàn thế giới. Với doanh thu này, phần thứ tư của loạt phim này là điều chắc chắn sẽ được tiến hành.

Một phần dựa trên tiểu thuyết năm 1987 On Stranger Tides của Tim Powers, câu chuyện mới nhất có sự góp mặt của nhiều diễn viên từ các phần trước, bao gồm Johnny Depp và Geoffrey Rush, bên cạnh rất nhiều gương mặt mới. Keira Knighley và Orlando Bloom có thể vắng mặt trong lần này, nhưng lấp vào chỗ trống là sự xuất hiện lần đầu trong loạt phim của Penélope Cruz, Ian McShane cùng những diễn viên mới Sam Clafin và Astrid Berges-Frisbey. Nhiều thành viên trong đội sản xuất cũng trở lại, gồm có các nhà biên kịch Ted Elliot và Terry Rossio (người đã viết kịch bản cả ba phần trước), cùng với nhà sản xuất Jerry Bruckheimer. Phần tiếp theo rất được chờ đợi này sẽ ra mắt các rạp phim vào ngày 20/5.


Johnny Depp và Jerry Bruckheimer


Trong chuyến phiêu lưu mới, được quay 3D toàn bộ, cướp biển thiếu lễ độ Jack Sparrow của Depp gặp lại người yêu cũ (Cruz đóng) và cô kể với anh về truyền thuyết Dòng suối Tuổi trẻ. Cùng cô dấn thân đi tìm nguồn gốc bí ẩn của cuộc sống vĩnh cửu, anh lại bước lên tàu của Blackbeard (McShane đóng), con tàu Queen Anne's Revenge, và không lâu sau Sparrow bị dính vào cuộc chiến mưu kế sinh tử với tên cướp biển khét tiếng.

Chúng tôi đã bắt kịp Bruckheimer trong khi đang quay phim tại phim trường Pinewood ở Anh, nơi ông tiết lộ quyết định đưa loạt phim trở lại trong phần bốn đã ra đời như thế nào.

"Ted và Terry đã đọc cuốn sách On Stranger Tides, và tác phẩm đã truyền cảm hứng cho họ đến với phần này," Bruckheimer nhớ lại. "Một khi kịch bản đã được viết ra, những việc khác cứ vào chỗ của nó. Họ có những ý tưởng trong khi làm phần ba, và ngay bây giờ họ đang thực hiện một câu chuyện khác, vì vậy họ tiếp tục làm những việc đó miễn là chúng tôi có thể đưa các diễn viên trở lại. Việc chúng tôi lại có Johnny và Geoffrey Rush thật tuyệt vời."


Poster phim Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides


Nhà sản xuất kỳ cựu giải thích ông muốn đưa loạt phim trở về nền tảng của nó và đơn giản hóa mạch truyện. "Điều sẽ xảy ra là bạn bị quá tải nhân vật," ông thừa nhận. "Chúng tôi đã tạo ra tất cả những nhân vật được khán giả yêu thích này, và bạn phải theo dõi câu chuyện của họ. Chúng tôi có rất nhiều nhân vật và chúng tôi nhận ra các tình tiết trong phim Pirates gần đây nhất có phần làm chậm bộ phim, vì vậy chúng tôi phải bỏ đi nhiều nhân vật và thay vào đó phát triển một số nhân vật mới. Chúng tôi đã làm mới loạt phim, và bằng cách đó chúng tôi đã mở bộ phim ra với cả những khán giả cũ và mới theo cùng một cách."

Thật khó tưởng tượng một phần phim Pirates không có Johnny Depp trở lại vai chính, và Bruckheimer tin rằng nam diễn viên này với sự hóa thân vào nhân vật chính đã khiến bộ phim trở nên quá nổi tiếng. "Anh ấy là một diễn viên tuyệt vời, và việc anh đẹp trai không ảnh hưởng gì cả. Bạn chỉ nhìn con người anh trong công việc, và điều đó thật phi thường," ông tán dương, "Anh ấy luôn mang những điều mới và làm mới cách cư xử của nhân vật trong các phim của anh, như anh đã làm với Pirates.”

"Từ ngày đầu tiên tôi đã luôn nghĩ chúng tôi cần thu hút ai đó vào năng lực của anh ấy, đặc biệt là khi chúng tôi đang làm phim dựa trên trò chơi trong công viên giải trí Disney và chúng tôi muốn không chỉ thu hút trẻ em mà người lớn cũng xem phim. Johnny hoàn hảo cho mục tiêu đó, và bằng cách có anh trong dự án, mọi người sẽ tò mò khám phá nhiều hơn về bộ phim. Người ta đã phải đến xem, và đó là lý do chúng tôi đã chọn anh ấy."

Một sự vắng mặt đáng chú ý trong đội ngũ sản xuất là Gore Verbinski, đã đạo diễn cả ba phần Pirates trước. Trong phần này, đạo diễn là một người từng được đề cử Oscar với phim Chicago, Rob Marshall. Ông đã gây ấn tượng với Bruckheimer ở phương pháp năng động để đưa On Stranger Tides vào đời.

"Gore Verbinski không có thời gian. Ông đang làm việc với Rango, là phim tiếp theo của ông," ông giải thích, "Chúng tôi muốn thuê những người là nghệ sĩ, và trong việc tuyển Rob Marshall làm đạo diễn, chúng tôi đã có một nghệ sĩ.”

"Ông luôn có được những màn trình diễn tuyệt vời từ những diễn viên vì họ tôn trọng ông," Bruckheimer tiếp tục. "Penélope Cruz ở đây vì cô ấy yêu mến Rob Marshall - mọi diễn viên làm việc với ông đều muốn trở lại. Rob là một người đàn ông thật sự tử tế khiến các diễn viên tự nhiên muốn quay về; ông yêu quý các diễn viên và ông luôn tìm cách tốt nhất để kể chuyện. Thật tuyệt vời khi có ông trên tàu."

Bản thân Cruz là chủ đề của nhiều cuộc thảo luận, khi nữ diễn viên này mang thai trong thời gian làm phim. Nhờ một số mánh khóe thông minh của máy quay, khán giả sẽ không để ý, dù Bruckheimer cho rằng diễn viên đóng thế của cô khá vất vả. "Chúng tôi không thực sự phải thay đổi điều gì. Mọi thứ vẫn như thế - ngay cả trong các phim khác bạn cũng thể nhận ra có diễn viên mang thai và khi cần thiết, chúng tôi có một người đóng thế. Cô ấy sẽ không làm chuyện mạo hiểm nào vì những lý do hiển nhiên, nhưng cô ấy vẫn xuất sắc. Điều đó không thay đổi khả năng diễn xuất của cô ấy; nếu có gì đó, chỉ là cô ấy nhiệt tình hơn mà thôi!"

On Stranger Tides có thể là phần thứ tư của loạt phim, nhưng đây là lần đầu tiên theo nhiều phương diện, được quay hoàn toàn bằng 3D - một kỳ tích mà chưa có tác phẩm nào có quy mô tương đương cố gắng làm. "Chúng tôi mang đến phim điện ảnh đầu tiên quay những cảnh ngoài trời bằng 3D. Mọi thứ khác cho đến giờ đã được quay trên một sân khấu hay được chuyển đổi. Chúng tôi là những người đầu tiên đưa bộ phim vào rừng và những địa điểm khác, và quay ở hai lục địa khác nhau," Bruckheimer tuyên bố. "So với một bộ phim 2D thông thường, việc đó có vẻ nặng nề hơn, vì bạn phải làm việc với hai máy quay và bạn có tất cả những vấn đề đi kèm. Đó là một thử thách, nhưng kết quả sẽ hơn cả mong đợi, tôi đảm bảo điều đó..."

Dịch: © Trúc Linh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Film Journal
Nounou Offline
#4 Posted : Monday, May 16, 2011 10:47:02 PM(UTC)

Rank: Sailing Master

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì sự 'mê trai đẹp' vô đối dẫn dắt em làm việc đến điên khùngHuân chương Sao biển: Dành cho nhà quản lý trẻ trung xông xáo, la bàn sống cho mỗi tuyến hải trình

Groups: Crew Officer, Translator, Editor
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 991

Thanks: 1398 times
Was thanked: 1191 time(s) in 746 post(s)
Chuyến phiêu lưu trên biển của nữ hải tặc Cruz




Penélope Cruz đóng vai một cô gái phiêu bạt giang hồ trong phần mới nhất của loạt phim Pirates of the Caribbean (Cướp biển vùng Caribê).

Penélope Cruz đã đoạt giải Oscar, đã làm việc chung với nhiều đạo diễn nổi tiếng như Woody Allen và Pedro Almodóvar và đóng cặp với nhiều bạn diễn nổi tiếng như Tom Cruise và Daniel Day-Lewis.

Nhưng trong sự nghiệp 15 năm khó nhọc trải dài ở hai lục địa, nữ diễn viên người Tây Ban Nha chưa bao giờ gặp phải thử thách nghề nghiệp đặc biệt: phiêu lưu trên tàu hải tặc.

Điều đó sẽ thay đổi vào ngày 20/5 khi Cruz xuất hiện trong vai con gái của hải tặc Râu Đen, Angelica, người làm nổi bật thuyền trưởng Jack Sparrow của Johnny Depp trong Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides.


Penélope Cruz trong vai Angelica [Ảnh: Peter Mountain / Disney Enterprises]


Cruz biết rằng tham gia cùng với đội ngũ diễn viên hùng hậu trong một phim bom tấn mùa hè khiến cô ngập ngừng. “Đây là một tác phẩm lớn nhất mà bạn có thể tham gia, và đó là một trải nghiệm thú vị với một diễn viên,” cô nói qua điện thoại. “Nhưng đây cũng là câu chuyện hay và nhân vật đã được phát triển, và điều đó khiến tôi thích thú.”

Cruze đóng vai nữ thủ lĩnh cô đơn trong chuyến hải trình của những gã đàn ông. Nhưng không như Elizabeth Swann của Keira Knightley, người luôn tha thứ cho những trò nghịch của thuyền trưởng Jack trong ba phim trước, Angelica của Cruz mang hình tượng hải tặc nhiều hơn.

“Nhân vật của tôi rất "chảnh", cô là người luôn ra lệnh,” nữ diễn viên nói. “Cô lãnh đạo cả đám đàn ông và có thể bắt họ làm mọi thứ.”

Kết quả là, như Cruz nói, mặc kệ vẻ hào nhoáng và điều kiện của phim có hiệu ứng đặc biệt, vai diễn của cô trong phim của Rob Marshall đòi hỏi nhiều hơn chỉ là vũ đạo trên màn hình xanh. “Angelica chứa đầy mâu thuẫn,” Cruz nói. “Trong thâm tâm cô là hải tặc - cô có thể rất quỷ quyệt và hấp dẫn. Nhưng mặt khác cô cũng ngay thẳng và chỉ muốn làm điều tốt.”

Từ khi đoạn phim giới thiệu đầu tiên của phần bốn Pirates xuất hiện trên mạng, người hâm mộ đã suy xét về sắc thái của phim, đặc biệt cho rằng Marshall, chủ yếu được biết đến với vai trò đạo diễn âm nhạc, đã lấy sắc thái đó từ đạo diễn Gore Verbinski. Cruz nói rằng người hâm mộ sẽ hài lòng với sinh khí mà nhà làm phim đã thổi vào.

“Rob đã mang đến điều rất mới mẻ,” cô nói. “Tôi thật sự thích ba phần trước, nhưng tôi nghĩ phần này hài hước hơn. Khán giả mọi lứa tuổi sẽ kết nối được với phim.”


Dịch: © Đức Châu @quaivatdienanh.com
Nguồn: Los Angeles Times
Nounou Offline
#5 Posted : Monday, May 16, 2011 10:48:35 PM(UTC)

Rank: Sailing Master

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì sự 'mê trai đẹp' vô đối dẫn dắt em làm việc đến điên khùngHuân chương Sao biển: Dành cho nhà quản lý trẻ trung xông xáo, la bàn sống cho mỗi tuyến hải trình

Groups: Crew Officer, Translator, Editor
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 991

Thanks: 1398 times
Was thanked: 1191 time(s) in 746 post(s)
Cướp biển vùng Caribê 4


Những gương mặt mới và nhiệm vụ đi tìm suối hồi xuân không đủ để vực dậy loạt phim bom tấn này.

Có vẻ thích hợp khi phần bốn của loạt phim siêu lợi nhuận lại kể về cuộc tìm kiếm suối hồi xuân. Đây là một loạt phim sẽ sẵn sàng trả một gia tài để lấy lại sức sống nó vốn có, nhưng đã đánh mất từ hồi năm 2007. Sau khi đã trả Johnny Depp cả một gia tài để quay về đóng tiếp vai thuyền trưởng Jack Sparrow thì bạn có thể tưởng tượng họ cũng chẳng còn bao nhiêu tiền nữa.

Có một điều rõ ràng là nếu bạn đang chi tiền để mời ngôi sao xịn thì cũng nên chi đủ tiền để làm một bộ phim hay. Bộ phim này rầm rộ quá mức, đến nỗi suýt bị các đợt thủy triều lạ nhấn chìm. Có một loạt những cảnh hành động nghẹt thở và bối cảnh hoành tráng. Ban đầu cũng gây ấn tượng, rồi trở nên lặp lại, rồi làm ta phát chán.

Ít ra có một số gương mặt mới góp phần vào thử thách làm mới này.

Depp vẫn màu mè như mọi khi nhưng Orlando Bloom và Keira Knightley đã rời tàu khi Penélope Cruz lên tàu, trong vai người yêu cũ đã thay lòng của Jack. Cruz chỉ mang lại cái chất Tây Ban Nha và nóng bỏng, thế là hết. Cực kỳ thích hợp trong vai phản diện mới của phần này là vai Râu Đen của Ian McShane – một thuyền trưởng hùng mạnh huyền thoại với nước da màu cam cho thấy có lẽ ông bị nhốt lâu năm trong phòng nhuộm da.

Thêm Barbossa của Geoffrey Rush (giờ phải mang chân gỗ) cùng hải quân Anh và Tây Ban Nha, và bạn đã có một thứ gần với cái gọi là cuộc chạy đua quái dị của cướp biển. Tất cả thi nhau giành lấy suối hồi xuân, vượt qua địa hình trắc trở và nhiều tình huống phi thường và chơi khăm lẫn nhau. Những quái vật mới lạ nhất là những nàng tiên cá hoang dại nhưng hấp dẫn, bị săn bắt, tàn sát và hành hạ tàn bạo trên hành trình. Ngoài Cruz, họ là những người phụ nữ duy nhất trong phim và vì thế vai trò của họ có ẩn ý rùng rợn hơn mà không thích hợp với các khán giả trẻ tuổi. Tệ hơn nữa, ai cũng quá toan tính, tự cho mình là trung tâm và sống hai mặt, không biết phải theo ai, ai đang thông đồng với ai, hay mọi người định làm gì một khi họ thực sự tìm ra nguồn suối thần. Người duy nhất có phẩm hạnh chuẩn mực là một mục sư vạm vỡ, Sam Clafin thủ vai.

Về mặt hiệu ứng hình ảnh, thì không cần nói cũng biết bộ phim hoàn thành một cách rất tốt. Những con tàu 3D nhấp nhô, bị sóng nhồi và băng qua rừng già đến chóng mặt, và một số hành động được biên đạo một cách khéo léo.

Những cảnh đầu tiên diễn ra ở London thế kỷ 18 đặc biệt thú vị, với Richard Griffiths trong vai vua múp míp George II, và Depp trình diễn một màn trốn thoát ly kỳ bằng dây thừng và xe ngựa.

Nhưng ngay khi cảnh này kết thúc, chúng ta bị cuốn vào một cảnh khác. Trong những khoảng khắc giải trí ngắn ngủi có chút hài hước và cả những đoạn hội thoại hữu ích nhưng cũng nhanh chóng bị thay thế bởi cuộc rượt đuổi, đấu kiếm hay chạy đua để giành giật cái gì đó hoặc ngăn cản người khác trong công việc của mình.

Như những nỗ lực vực dậy các loạt phim trước đó (chẳng hạn Indiana Jones, Die Hard, Rambo, Shrek) đã cho thấy, việc trở lại với phần bốn sau thời gian dài vắng bóng là rất khó. Động lực để làm một điều gì đó tươi mới thường bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ thất bại. Họ đã cố làm cả hai, nhưng cuối cùng chỉ là cố gắng quá sức mà thôi.

Phim tổng ra mắt ngày 18/5.

Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Guardian
Nounou Offline
#6 Posted : Thursday, May 19, 2011 10:16:30 PM(UTC)

Rank: Sailing Master

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì sự 'mê trai đẹp' vô đối dẫn dắt em làm việc đến điên khùngHuân chương Sao biển: Dành cho nhà quản lý trẻ trung xông xáo, la bàn sống cho mỗi tuyến hải trình

Groups: Crew Officer, Translator, Editor
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 991

Thanks: 1398 times
Was thanked: 1191 time(s) in 746 post(s)
Những sự thật khôi hài về Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides


Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides của Walt Disney Pictures với sự tham gia của Johnny Depp, Penelope Cruz, Geoffrey Rush và Ian McShane ra rạp vào ngày 20/5/2011. Disney chia sẻ một vài sự thật khôi hài, thú vị về việc làm bộ phim Pirates thứ tư được thiết tha trông đợi.



Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides do Rob Marshall lừng danh của bộ phim ChicagoMemoirs of a Geisha đạo diễn.

• Đây là phim đầu tiên trong loạt phim Pirates được thực hiện bằng kỹ thuật 3D của Disney, và là phim đầu tiên trong tất cả các phim chuyển thể thuộc dạng phiêu lưu mang tính chất sử thi sử dụng máy quay Red 3D.

• Những nhân vật mới làm tăng thêm sự hài hước của toàn bộ câu chuyện mới: Râu Đen (Ian McShane), tay cướp biển hung bạo khét tiếng; Angelica (Penélope Cruz), cô nàng lừa đảo trong quá khứ Jack Sparrow; Syrena (Astrid Bergès-Frisbey), nàng tiên cá huyền bí; và Philip (Sam Claflin), nhà truyền giáo bí ẩn trẻ tuổi.

• Lần thứ tư Geoffrey Rush vào vai Captain Barbossa. Cho đến phần cuối trong loạt phim, At World’s End, danh tánh đầu tiên của Barbossa, Hector, chưa bao giờ được bất kỳ nhân vật nào nói ra.

• Mặc dầu đã trải qua hai tháng ở Hawaii nhưng Astrid Bergès-Frisbey không được phép vui đùa dưới ánh mặt trời trong ngày nghỉ… bởi trong vai nàng tiên cá huyền bí Syrena, cô phải duy trì nước da nhợt nhạt.

• Keith Richards trở lại với vai diễn khách mời Captain Teague, cha của Jack Sparrow.

• Nữ diễn viên người úc Gemma Ward, người đóng vai Tamara, một trong tám nàng tiên cá, đã bắt đầu làm người mẫu lúc 14 tuổi và đã xuất hiện trên 20 trang bìa của tạp chí Vogue.

• Con tàu Queen Anne’s Revenge đầy đủ chức năng là con tàu lịch sử đầu tiên được miêu tả trong loạt phim nhiều phần Pirates of the Caribbean.

• Tamayo Perry đã vượt qua cuộc cạnh tranh tầm cỡ quốc tế trở thành một trong sáu thủy thủ người Hawaii của con tàu “Queen Anne’s Revenge” do dạo điễn Rob Marshall phân vai.

• Bộ phim là kết quả hợp tác lần thứ năm của nhà thiết kế sản xuất John Myhre với đạo diễn Rob Marshall. Myhre đã nhận được giải Oscar ở hạng mục Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất cho cả hai phim ChicagoMemoirs of a Geisha.

• Đủ thích hợp cho một bộ phim về cướp biển, phim này được thực hiện trên năm hòn đảo khác nhau: Kauai, Oahu, Puerto Rico, Palominito, và một hòn đảo nữa (tuy không mang tính nhiệt đới chút nào), là Vương quốc Anh.

• Đây là bộ phim quy mô nhất tại Old Royal Naval College ở Greenwich, quay phim phức tạp hơn bất kỳ bộ phim nào trước đó.

• Trong khi thực hiện bộ phim trong khu rừng dừa rậm rạp tại khách sạn Coco Palms danh tiếng và hiện đang ngưng hoạt động ở Wailua – nơi Elvis đã trình bày ca khúc Blue Hawaii cho bộ phim cùng tên – 773 cây dừa đã được thu hoạch để tránh những trái to không may rơi trúng đầu của diễn viên và đoàn làm phim. Những trái dừa được cư dân địa phương tận dụng triệt để phần cơm dừa và sữa dừa.

Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides do Walt Disney Studios Motion Pictures International phát hành thông qua Colombia Pictures.

Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Manila Bulletin
Nounou Offline
#7 Posted : Thursday, May 19, 2011 10:22:39 PM(UTC)

Rank: Sailing Master

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì sự 'mê trai đẹp' vô đối dẫn dắt em làm việc đến điên khùngHuân chương Sao biển: Dành cho nhà quản lý trẻ trung xông xáo, la bàn sống cho mỗi tuyến hải trình

Groups: Crew Officer, Translator, Editor
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 991

Thanks: 1398 times
Was thanked: 1191 time(s) in 746 post(s)
Johnny Depp tiết lộ lý do anh sẽ tham gia nhiều phim Pirates hơn nữa


Biểu tượng màn bạc Johnny Depp sẵn sàng trở lại đại dương trong vai Thuyền trưởng Jack Sparrow trong nhiều phần tiếp theo của Pirates of the Caribbean (Cướp biển vùng Caribê).

Lần đầu quay ở định dạng 3D, phần bốn Pirates mang tên On Stranger Tideas với ngân sách khổng lồ, đã đem về cho diễn viên chính khoản tiền 35 triệu USD trả trước - nhưng anh không quan tâm tiền bạc.

Diễn viên triệu phú này chia sẻ thời gian của mình giữa Paris, Los Angeles và hòn đảo riêng của anh ở Bahamas với người bạn đời Vanessa Paradis và các con, và rất thích vai hải tặc của mình. Anh thích đến nỗi sẽ sẵn sàng ký hợp đồng đóng tiếp bốn phim nữa ngay bây giờ!

Johnny, 47 tuổi, tiết lộ: “Ôi trời ơi, tôi vẫn rất thích đóng vai Jack – anh ta có nhiều điều để khám phá.

“Jack có mặt ngớ ngẩn, mặt thông minh và một mặt lạ lùng. Khi đóng máy, không có màn khóc lóc sướt mướt vì tôi không bao giờ muốn nói lời tạm biệt. Tôi yêu Thuyền trưởng Jack đến nỗi sẵn sàng đóng đến bộ phim thứ tám nếu đươc yêu cầu.”


Johnny Depp trong vai Thuyền trưởng Jack Sparrow


Dù phần đầu tiên được yêu thích trên toàn cầu, những phần tiếp theo bị phê bình đơn giản chỉ vì có quá nhiều thứ diễn ra.

Thật bất ngờ, Depp thú nhận anh đồng ý với người hâm mộ vốn muốn quay về với cảm giác của phim đầu tiên - và hứa rằng họ sẽ có được điều đó với phim mới.

“Tôi cảm thấy như thể chúng tôi nợ phim này với người hâm mộ,” anh nói. “Hai phim trước có quá nhiều câu chuyện phụ. Thật khó để biết những gì đang diễn ra. Phim này gần gũi hơn với sắc thái của phần một. Đây là cuộc thám hiểm hành động cởi mở. Chúng tôi có nhiều gương mặt mới và chất liệu mới.”

Điểm khác biệt chủ yếu trong phim mới - được công chiếu tại Liên hoan phim Cannes - là sự thiếu vắng Orlando Bloom và Keira Knightley, mặc dù Keith Richards quay trở lại trong vai Thuyền trưởng Teague, cha của Jack.

Tuy nhiên, Penelope Cruz đã lên thuyền trong vai đứa con gái nóng nảy của cướp biển huyền thoại Râu Đen. Đối với Depp, việc đoàn tụ với bạn diễn trong phim giật gân về ma túy Blow là một điểm son.


Johnny và Penélope Cruz trong Pirates Of The Caribbean: On Stranger Tides


“Cô ấy là một trong những người bạn thân của tôi, thật tuyệt khi có cô ấy trong phim,” anh nói. “Cô ấy hài hước và đóng góp rất nhiều cho công việc. Tôi mến cô ấy.”

Depp vẫn không thể tin vào thành công vang dội của những phim Pirates nhưng rõ ràng rất thích thú với điều đó.

Anh công nhận phim đầu tiên năm 2003 đã biến anh trở thành kẻ thu hút phòng vé như bây giờ, đưa anh vượt lên khỏi vị trí được ngưỡng mộ mà anh đã hưởng suốt 13 năm trước đó.

Tuy nhiên anh rõ ràng vẫn chưa thoải mái với ý niệm mình là một ngôi sao.

“Tôi chưa bao giờ tưởng tượng về một phim sẽ đủ thành công để Disney làm thêm một phần khác,” anh nói.

“Nhưng có diễn xuất trở nên nổi tiếng thật sự phấn chấn. Tôi chưa có trải nghiệm này trước đây. Thường thì khoảng 20 người đã xem phim của tôi. Ý tưởng nhân vật của tôi có mặt trong một trò chơi ở Disneyland và những đứa cháu nội của tôi sẽ đến và thấy điều đó, quả là buồn cười đối với tôi.”

“Tôi bắt đầu in áo thun. Tôi bán bút. Tôi làm việc tại công trường. Tôi thậm chí đã đi bán xăng. Tôi làm thợ máy và đã từng chui vào cống.”

“Tôi vẫn cảm thấy sốc khi tôi nhận vai diễn. Tôi cảm thấy như mình đang làm toàn điều giống nhau, cứ mỗi lần lại thử làm chút gì khác.

“Thật sự khó khăn để xem những phim tôi đóng. Tôi thích việc khám phá những khoảnh khắc trên phim trường, nhưng chịu không thể xem kết quả.”

Depp dự tính sẽ đóng nhiều phim hơn nữa để tránh việc xem phim của mình khi anh sắp tham gia vào loạt phim “khủng” khác của Disney - anh sẽ vào vai Tonto trong phiên bản triệu đôla The Lone Ranger.

“Bộ phim do Jerry Bruckheimer sản xuất và Gore Verbinski đạo diễn.

“Khi tôi còn nhỏ, chúng tôi thường chơi trò cao bồi và da đỏ và tôi muốn làm người da đỏ. Kẻ nổi loạn - đó là bản chất.

“Tôi luôn cảm thấy người Mỹ bản xứ bị bôi nhọ trong phim Hollywood. Nên đây là cơ hội thật sự cho tôi để vinh danh họ.”

Ngoài đời, cuộc sống của Depp và Vanessa và những đứa con của họ Lili-Rose và Jack khác xa quá khứ lầm lỗi của anh trước khi gặp cô 12 năm trước. Sống theo kiểu mẫu Hollywood, Johnny sở hữu The Viper Rooms, River Phoenix đã qua đời bên ngoài hộp đêm này.

Gặp rắc rối với cảnh sát và nhậu nhẹt, Depp có thể trở thành một thảm họa Tinseltown khác - nhưng Vanessa đã thay đổi tất cả.

Anh thú nhận: “Cô ấy khiến tôi cảm thấy giống như là một con người thật thay vì một kẻ do Hollywood sản xuất. Rất nhanh, tôi nhận ra tôi không thể sống thiếu cô ấy. Tôi quên đi mọi thứ làm tôi lo sợ cùng với việc nhậu nhẹt. Cô ấy đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi, trong lúc việc làm cha đã cho tôi sức mạnh và tiền đồ.”


Johnny và Vanessa


Johnny vẫn khó có thể chấp hận sự soi mói liên tục của giới báo chí và nếu có tay săn ảnh nào chụp hình con anh, họ sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của anh.

Anh nói: “Bạn không bao giờ quen với điều đó. Đó là lý do tại sao tôi hiếm khi rời khỏi nhà. Con gái tôi 11 tuổi và con trai tám tuổi. Điều vĩ đại nhất là vẻ đẹp khi xem con tôi lớn lên. Thế giới của tôi không phải là chuyện của người khác. Việc suốt ngày bị dòm ngó thật lạ lùng.”

“Thợ săn ảnh lén sẽ lén lút theo dõi bạn và chụp ảnh bạn. Điều tôi nói với họ là, “Các ông muốn hình của tôi? Được, nhưng nếu tôi thấy các ông chụp hình con tôi, tôi sẽ cắt mũi các ông.’ Những đứa trẻ đã biết đó là một trò chơi. Chúng đã trưởng thành. Tôi thích việc đi dạo với đám trẻ và để chúng trải nghiệm những thứ chúng không làm với bố. Sự thật là khi bố dẫn chúng qua một công viên đông đúc, mọi thứ rất lạ lùng.”

Thế nên có hẳn một hòn đảo nhiệt đới làm chỗ trốn thật là tốt.

“Đối với tôi, nơi để ở là nơi có cơ hội cho sự bình thường, giản dị. Bạn không thể mua được hạnh phúc, nhưng tiền bạc có thể mang bạn đến gần nó hơn.”

“Tôi đã đến một số khu ổ chuột trên thế giới, chiến đấu không ngừng để mang tiếng nói của người khác lên trước ống kính. Nên việc ngồi ngắm đường chân trời thật lâu rất tuyệt vời.”

Pirates Of The Caribbean: On Stranger Tides được phát hành tại các rạp vào ngày 18/5.

Dịch: © Đức Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Daily Record
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.258 seconds.