logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Mỹ | 2011] Just Go With It
Nounou Offline
#1 Posted : Saturday, March 5, 2011 10:21:32 PM(UTC)

Rank: Sailing Master

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì sự 'mê trai đẹp' vô đối dẫn dắt em làm việc đến điên khùngHuân chương Sao biển: Dành cho nhà quản lý trẻ trung xông xáo, la bàn sống cho mỗi tuyến hải trình

Groups: Crew Officer, Translator, Editor
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 991

Thanks: 1398 times
Was thanked: 1191 time(s) in 746 post(s)
Just Go With It




Tên phim gốc: Just Go With It
Tên phát hành ra rạp: Cô vợ hờ
Đạo diễn: Dennis Dugan
Kịch bản: Allan Loeb, Timothy Dowling
Ngày phát hành: 11/2/2011 (Mỹ), 4/3/2011 (Việt Nam)
Thể loại: Hài hước, lãng mạn
Xếp loại: PG-13
Thời lượng: 117 phút
Nước sản xuất: Mỹ
Hãng sản xuất:
* Columbia Pictures (giới thiệu)
* Happy Madison Productions

Các diễn viên chính:
* Adam Sandler... Danny
* Jennifer Aniston ... Katherine
* Dan Patrick... Tanner Patrick
* Brooklyn Decker... Palmer
* Dave Matthews... Ian Maxtone Jones
* Nick Swardson... Eddie
* Nicole Kidman... Devlin Adams

Nội dung chính:

Danny (Adam Sandler) phải thuê Katherine (Jennifer Aniston), người trợ lý đáng tin cậy, giả làm vợ sắp ly dị của mình. Sở dĩ như vậy vì Danny đã nói dối cô gái trong mộng của anh, Palmer (Brooklyn Decker). Để giữ được người yêu, việc che giấu một lời nói dối sớm hóa thành nhiều lời nói dối khác.

Trang web chính thức: Click vào đây!
Trang IMDb: Click vào đây!

Trailer:

Click vào đây!

hoặc

Click vào đây!
1 user thanked Nounou for this useful post.
sherry on 3/24/2011(UTC)
Lữ Khách Offline
#2 Posted : Tuesday, April 19, 2011 10:56:16 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,004
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Xin cứ tránh xa chuyện tình của Sandler và Aniston


Tấm hình quảng cáo phim đặt câu hỏi, “Điều gì sẽ xảy ra nếu một lời nói dối nhỏ cứ lớn dần?” Câu hỏi chính xác hơn phải là “Điều gì sẽ xảy ra nếu những người nói dối cứ trở nên ngốc nghếch hơn?”

Phim hài lãng mạn mới nhất của Adam Sandler và Jennifer Aniston là một bộ phim còn ngu ngốc hơn thường lệ so với tiêu chuẩn màn bạc thấp kém thông thường của họ. Bộ phim đầy những con người tự yêu mình đang nói và làm những điều ngu ngốc và thường là tàn nhẫn nhất để mua những tiếng cười rẻ tiền.

Họ thất bại. Hiếm có một tiếng cười hóm hỉnh giá trị trong cái đống hỗn độn căng phồng này, thay vào đó chỉ là kêu o o đều đều trong suốt gần hai giờ đồng hồ.

Đạo diễn Dennis Dugan, nhiều tác phẩm hợp tác của ông với Sandler bao gồm Big DaddyGrown Ups, để cho những cảnh quay chả vui vẻ cứ nối tiếp nhau sống lây lất bên cạnh những nhân vật nói ba hoa lời vô nghĩa tệ hại trong nhiều phút liền cho đến đoạn kết.

Dựa theo bô phim hài năm 1969 Cactus Flower của Walter Matthau, Ingrid Bergman và Goldie Hawn, phim chọn diễn viên Sandler vào vai Danny Maccabee, một bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ phong lưu chưa vợ và được cho là một gã tử tế đã trải qua hai thập kỷ giả vờ là một anh chồng bị ngược đãi để có thể lên giường với các phụ nữ đầy cảm thông (phải đấy, một gã thật tử tế vô cùng).



Poster phim Just Go With It


Rồi thì Danny cũng yêu cô giáo Palmer Dodge (do mỹ nhân Brooklyn Decker là người mẫu áo tắm của Sports Illustrated thủ vai). Thà là cứ làm những điều ngớ ngẩn, kiểu như nói cho Palmer sự thật đơn giản rằng mình rất thích cô và vẫn độc thân, thì Danny lại lôi người trợ lý và cũng là người bạn thuần khiết lâu năm của mình, Katherine (Aniston đóng), đóng giả làm cô vợ anh sắp ly dị để anh có thể tán tỉnh người phụ nữ mới.

Và những lời nói dối ngu ngốc hình thành từ đó. Mấy đứa con của người mẹ đơn thân Katherine (do Bailee Madison và Griffin Gluck đóng) cũng bị lôi vào trò chơi này, cùng với người em họ dễ bị kích thích tình dục của Danny (do Nick Swardon đóng).

Cả ba đều nhảm nhí như những nhân vật bình thường của họ, nhưng Madision và Swardson càu nhàu bằng âm giọng người châu Âu chói tai hầu hết thời gian như là một phần của âm mưu tồi tệ này nhằm lừa bịp Palmer dịu dàng và dễ tin rơi vào tròng một gã tồi.

Sandler, đồng thời cũng là nhà sản xuất phim, thật sự trở thành một tên tồi trong phim. Các nhân vật của anh thường là anh chàng đần độn nhưng tốt bụng, và mặc dù Danny cho thấy có sự tốt bụng không thường xuyên lắm, nhưng anh cũng chỉ là một gã ngốc to xác, thô tục.

Pha trộn nhiều thứ lại, anh chàng Sandler 44 tuổi có vẻ ngoài như trẻ con thật sự bắt đầu xuống dốc, cho nên Danny dường như có gì đó giống như một gã dâm đãng già nua thảm hại đeo đuổi cô gái Palmer mới 23 tuổi (kịch bản của Allan Loeb và Timothy Dowling cũng chẳng cung cấp chi tiết nào cho thấy tại sao cô nàng Palmer nóng bỏng lại có thể đi yêu, gần như ngay cái nhìn đầu tiên, một gã trung niên dối trá).

Khi những chuyện bịa đặt chất đống lên, các nhân vật tiếp tục nói mãi câu “cứ liều đi”, và mang đến cảm giác như đó là lời cầu xin từ các diễn viên và nhà làm phim, hy vọng rằng khán giả sẽ vẫn tiếp tục giả vờ hợp tác, dù bộ phim trở nên ngu ngốc thế nào đi nữa.

Các nhà làm phim cố xoay sở để gửi cả nhóm tham gia vào chuyến du lịch gia đình mở rộng kỳ lạ đến Hawaii, thế là họ có thể khoe khoang về vài phong cảnh đẹp lạ lùng và lén chen vào đó các cảnh quay Decker sáng lấp lánh khi cô từ dưới biển lên trong bộ áo tắm hết sức thiếu vải.

Ở Hawaii, Katherine cũng chạm trán với đối thủ cũ từ thời đại học Devlin (Nicole Kidman đóng), một người ba hoa kiêu ngạo tình cờ đang nghỉ mát ở đó với người chồng cũng khó chịu đựng nổi ngang ngửa với cô ta (nhạc sĩ Dave Matthews đóng).

Trong số những trò khôi hài vụng về của bộ phim là một buổi thi múa hula giữa Aniston và Kidman, mặc dù cho ta thấy hình ảnh thân thể tuyệt đẹp của hai diễn viên, vẫn là một cảnh rất rất nhàm chán.

Kevin Nealon cũng có một vai phụ nhỏ nhoi kém cỏi một người nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng hóa trang của anh lại quá dày, hầu như chẳng thể nhận ra được anh, thế là anh có được sự phủ nhận hơp lý rằng anh chưa từng có mặt trong phim.

Làm thế nào Kidman bị dụ dỗ vào chuyện tình chết khiếp này là một bí ẩn, nhưng bạn đừng mắc sai lầm y như thế. Hãy mau chạy trốn nó đi.

Just Go With It do hãng Sony's Columbia Pictures phát hành, phân loại PG-13 vì có nội dung thô tục và tình dục thường xuyên, hình ảnh khỏa thân không toàn thân, ngôn ngữ và những ám chỉ ngắn về ma túy. Thời lượng: 116 phút. Đánh giá: 1,5 / 4 sao.

Dịch: © Khuynh Văn @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Boston Globe
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.146 seconds.