logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Hàn Quốc | 2011] The Greatest Love
Sujini Offline
#1 Posted : Thursday, May 19, 2011 10:00:05 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 883
Location: Quán nhậu

Thanks: 916 times
Was thanked: 1032 time(s) in 544 post(s)
The Greatest Love




Tên phim: The Greatest Love
Thể loại: Tình cảm, hài
Số tập: 16
Đài truyền hình: MBC
Thời gian chiếu tại Hàn Quốc: thứ tư – thứ năm hàng tuần từ 4/5/2011 – 23/6/2011
Nhà sản xuất: Kim Jin Man
Đạo diễn: Hong Mi Ran, Hong Jung Eun
Biên kịch: Park Hong Kyun, Lee Dong Yoon

Nội dung chính:
Phim xoay quanh hai nhân vật Dokko Jin - một ngôi sao được yêu thích tại Hàn Quốc nhưng có tính cách khó ưa và Goo Ae Jung - cựu thành viên một nhóm nhạc nữ nổi tiếng mười năm trước. Tình cờ Ae Jung phát hiện được một bí mật về Dokko Jin và tiết lộ ra trong một chương trình trò chuyện trên truyền hình, khiến anh nổi giận. Tuy nhiên, mối quan hệ oan gia của họ diễn ra theo hướng không ngờ đến khi Dokgo phải lòng Ae Jung và cố chinh phục trái tim cô.

Diễn viên chính:
Gong Hyo Jin ... Goo Ae Jung
Cha Seung Won ... Dokko Jin
Yoo In Na ... Kang Se Ri
Yoon Kye Sang ... Yoon Pil Joo

Trang web chính thức | Trang Hancinema | Trang soompi

Trailer: Click tại đây!
Sujini Offline
#2 Posted : Thursday, May 19, 2011 10:01:20 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 883
Location: Quán nhậu

Thanks: 916 times
Was thanked: 1032 time(s) in 544 post(s)
The Greatest Love và góc nhìn mới về làng giải trí Hàn Quốc



“Giờ đây, có rất nhiều chuyện đang diễn ra trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, vì vậy chúng tôi hy vọng sẽ đem đến một góc nhìn tươi sáng và lành mạnh về ngành công nghiệp này,” nam diễn viên Cha Seung Won nói về quyết tâm của mình trong phim truyền hình sắp tới của đài MBC The Greatest Love tại buổi họp báo phim diễn ra tại Seoul hôm 28/4.

Như anh đã nói, những ngày này đọc tin tức về làng giải trí Hàn Quốc thật đáng sợ. Và The Greatest Love là phim truyền hình khắc họa một tình yêu “trong sáng và chân thành” trong một ngành công nghiệp có vẻ xa vời mà công chúng vẫn luôn đồn đoán và mơ tưởng về nó. Tuy nhiên, phim không phải là những hình ảnh lạc quan mà giả tạo nhằm đem đến một cái nhìn khác về thế giới giải trí hiện đang chịu nhiều điều tiếng. Phim chỉ bắt đầu câu chuyện của mình từ việc mọi thứ trong ngành công nghiệp đó đều chỉ là hình ảnh bề ngoài, còn sự thật thì bị che giấu.

Đó là lý do khiến nhân vật Goo Ae Jung (Kong Hyo Jin đóng) và Dok Go Jin (Cha Seung Won) trong The Greatest Love sẽ rất thú vị. Goo Ae Jung, cựu thành viên một nhóm nhạc thần tượng ở đỉnh cao sự nghiệp mười năm trước nhưng phải chịu nhiều điều tiếng và bị công chúng căm ghét, thực ra lại là một thành viên rất chăm chỉ trong gia đình cô. Ngược lại, ngôi sao hàng đầu Dok Go Jin, được cả nước yêu mến nhờ vẻ ngoài đẹp trai và tính cách dễ mến, thực ra là người rất xấu tính và tự kiêu. Ngành công nghiệp điện ảnh thường trở thành một khoảng không gian ồn ào dành cho những câu chuyện tầm phào mỗi khi sự thật hoặc điều gì đó gần với sự thật bị lộ ra, và sự thật này không giống với hình ảnh mà công chúng biết về một ai đó từ trước đến giờ. The Greatest Love dường như tin rằng phim có thể khắc họa một câu chuyện lạc quan về con người trong thế giới đó.


Greatest Love - câu chuyện lạc quan về con người trong ngành công nghiệp giải trí


Dok Go Jin, ký vào tay Goo Ae Jung vì nhầm tưởng cô là nhân viên cây xăng, và Goo Ae Jung, vô tình tiết lộ một bí mật về Dok Go Jin trong một chương trình thực tế, thật sự là một cặp đôi oan gia. Nhưng hai chị em biên kịch Hong Jung Eun và Hong Mi Ran rất có biệt tài khắc họa những nhân vật kiểu này thoát khỏi sự giả tạo bên ngoài và thể hiện con người cũng như cảm xúc thật của họ, từ phim truyền hình Fantastic Couple của MBC cho đến bộ phim gần đây của SBS My Girlfriend is Gumiho. Cuối cùng thì đây sẽ là một câu chuyện về tình yêu và con người bởi phim sẽ cho ta thấy một ngôi sao hàng đầu, tồn tại trong làng giải trí bằng cách che giấu con người thật, và một cựu ngôi sao, muốn thể hiện bản thân mình, dần chữa lành vết thương của mình trong quá trình xung đột không ngớt với nhau.

Đương nhiên, điều mà nhiều khán giả trông đợi sẽ là “những tập phim kết hợp khía cạnh hài hước của nhân vật và con người thật của họ,” như nhà sản xuất Park Hong Kyun cho biết. Bộ phim, với vô số cảnh hành động hài hước của Goo Ae Jung dựa trên một kịch bản được Kong Hyo Jin miêu tả là “đơn giản tới mức ghi rõ là ‘tránh’ hay ‘chạy’,” khá là đáng tin cậy. Cũng giống như ngành công nghiệp giải trí nơi những người nổi tiếng phải cân bằng giữa hình ảnh trước công chúng và con người thật của bản thân, The Greatest Love sẽ phải mạo hiểm khi tìm ra điều công chúng muốn xem, liên quan đến những cảnh phim vui vẻ đối lập với nội tâm con người. Liệu phim truyền hình này sẽ duy trì sự cân bằng giữa hai chủ đề đó như thế nào? Hãy theo dõi bộ phim, lên sóng MBC vào lúc 9 giờ 55 phút bắt đầu từ ngày 4/5, để có câu trả lời.

Dịch: © Hồng Hạnh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: 10Asia
Sujini Offline
#3 Posted : Thursday, May 19, 2011 10:03:54 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 883
Location: Quán nhậu

Thanks: 916 times
Was thanked: 1032 time(s) in 544 post(s)
The Greatest Love khám phá cuộc sống của những người nổi tiếng


Một bộ phim truyền hình về cuộc sống của những người trong làng giải trí khi họ không đứng trước ống kính có sự tham gia của các diễn viên Cha Seung Won, Kong Hyo Jin, Yoon Kye Sang và Yoo In Na.

The Greastest Love xoay quanh hai nhân vật Dokgo Jin (Cha Seung Won đóng) và Gu Ae Jeong (Kong Hyo Jin đóng). Gu Ae Jeong là thành viên nổi tiếng nhất của nhóm nhạc nữ Gukbo Sonyeo - dịch nghĩa là “Những cô gái báu vật quốc gia” - từ mười năm trước, nhưng đánh mất tiếng tăm sau khi bị dính líu vào các vụ tai tiếng.


Poster phim với hình ảnh hai nhân vật chính Dokgo Jin và Gu Ae Jeong


Cô xuất hiện trên các chương trình truyền hình để kiếm thêm thu nhập cho người cha rắc rối và cậu em trai của mình.

Mặt khác, Dokgo là ngôi sao được yêu thích nhất của Hàn Quốc, anh đứng đầu mọi bảng xếp hạng của người nổi tiếng và xuất hiện trong nhiều mẫu quảng cáo, nhưng lại có vài tính xấu. Tình cờ Gu Ae Jeong phát hiện được một bí mật về Dokgo và tiết lộ ra trong một chương trình trò chuyện trên truyền hình, khiến anh nổi giận. Tuy nhiên, mối quan hệ oan gia của họ diễn ra theo một cách không ngờ đến khi Dokgo phải lòng Ae Jeong và cố chinh phục trái tim cô.

Yoo In Na đóng vai một ngôi sao khác là Se Ri, thành viên cùng nhóm với Ae Jeong cách đây mười năm, trong khi Yoon Kye Sang vào vai Pil Ju, một bác sĩ Đông y đẹp trai, dịu dàng, quen biết Ae Jeong qua một trò chơi hẹn hò trên truyền hình.

Bộ phim lấy cảm hứng từ những tin đồn người ta thường nghe về giới giải trí.

“Ví dụ như, trong phim có những tin đồn rằng Gu Ae Jeong là tình nhân của một thành viên băng đảng hay là cô có một cậu con trai bí mật, mà thật ra đó là cháu trai của cô. Những tập phim này phát xuất từ tin đồn, nhưng không ám chỉ cụ thể một ai cả. Các nhân vật không theo hình mẫu nào,” Kong Hyo Jin nói trong buổi họp báo ra mắt phim hồi tuần trước.

Cô cho biết nhân vật của cô bị tổn thương và không thể yêu ai chỉ vì các tin đồn.

“Khi Dokgo tỏ tình với Ae Jeong, cô ấy có phần lùi bước và tự hỏi tại sao anh ta lại yêu mình. Cô cũng lo lắng rằng hình tượng không hứa hẹn gì của mình sẽ gây tổn hại đến người cô yêu,” Kong Hyo Jin giải thích.

Cha Seung Won nói anh muốn thể hiện khía cạnh sáng sủa, lành mạnh của ngành giải trí Hàn Quốc thông qua bộ phim này.

“Tôi đã có một cuộc phỏng vấn với các học sinh trung học vì bài thuyết trình ở trường của các em và ý tưởng này nảy ra. Các em ngưỡng mộ các diễn viên và ca sĩ chỉ vì họ thích những người trong giới giải trí – không có lý do cụ thể nào,” anh nói. “Tôi nghĩ chúng ta nên có trách nhiệm hơn về mức độ nổi tiếng như thế và chứng minh rằng giới giải trí không phải là nơi cay nghiệt và đen tối như tin tức thời gian gần đây mô tả.”

Anh thừa nhận các nghệ sĩ phải giấu đi hình ảnh thật của mình vì công việc. “Tuy nhiên, bộ phim này sẽ cho thấy bên ngoài ống kính họ cũng chỉ là những con người bình thường,” Cha Seung Won nói.


Bốn diễn viên chính tại buổi họp báo ra mắt phim (từ trái qua): Yoo In Na, Cha Seung Won, Gong Hyo Jin, Yoon Kye Sang


Yoo In Na vụt lên nổi tiếng từ sau các vai diễn quan trọng trong sitcom High Kick Through the Roof của MBC năm 2009 và phim truyền hình Secret Garden của SBS năm 2010, trong vòng một năm từ khi khởi nghiệp.

“Tôi vẫn còn là người mới và hoàn toàn khác biệt với nhân vật Se Ri kiêu căng. Nhưng đóng một vai như thế cũng rất vui,” Yoo In Na nói. “Tôi sẽ cố ghi nhớ mình đã cảm thấy như thế nào khi mới vào nghề, dù cho một ngày nào đó có thể tôi sẽ trở thành một ngôi sao lớn đi nữa.”

Trong phim, Yoon Kye Sang là diễn viên duy nhất xuất thân từ ca sĩ, nhưng anh đóng vai một bác sĩ Đông y, không phải nghệ sĩ.

“Kịch bản phim rất thực tế, đem đến cái nhìn dí dỏm về những chuyện xảy ra sau hậu trường,” anh nói.

“Tuy nhiên, tình hình hiện nay hoàn toàn khác với thời tôi còn là ca sĩ – khi đó chúng tôi thậm chí còn không được phép ra khỏi phòng chờ để gặp gỡ các ca sĩ khác.”

Park Hong Kyun, đạo diễn của Queen Seondeok, giữ quyền chỉ đạo bộ phim và Hong Jeong Eun cùng Hong Mi Ran, hay còn gọi là “chị em nhà Hong”, viết kịch bản. Hai chị em biên kịch Hong nổi tiếng với những câu thoại hóm hỉnh trong các bộ phim như Fantastic Couple (2006) và You’re Beautiful (2009). Tác phẩm thành công gần đây nhất của họ là My Girlfriend Is a Gumiho, do Lee Seung Gi và Shin Min Ah đóng vai chính.

“Các diễn viên đều đóng tốt vai hài và chúng tôi sẽ tạo sự khác biệt với các bộ phim hài lãng mạn khác được phát sóng trên màn ảnh nhỏ trong tháng 5 nhờ những tập phim nổi bật,” đạo diễn Park nói.

The Greatest Love lên sóng vào thứ tư và thứ năm hàng tuần trên kênh MBC, lúc 9 giờ 55 (giờ Hàn Quốc) từ ngày 4/5.

Dịch: © Trúc Phương @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Times
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.111 seconds.