logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Hàn Quốc | 2012] Runway Cop | Đặc vụ Catwalk
Yên Khuê Offline
#1 Posted : Monday, July 9, 2012 10:37:30 AM(UTC)

Rank: Chief Officer

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự bay bổng và kiến thức của em đã thổi hồn cho con tàu Quái vật Điện ảnh! Casper

Groups: Super Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 15,348
Location: Học viện phù thủy

Thanks: 5655 times
Was thanked: 6970 time(s) in 5275 post(s)
Runway Cop




Tên phim gốc: Runway Cop (Detective Cha)
Tên phát hành ở Việt Nam: Đặc vụ Catwalk
Đạo diễn: Shin Tae Ra
Kịch bản: Ko Young Jae
Ngày phát hành: ở Hàn Quốc: 31/5/2012; ở Việt Nam: 13/7/2012
Thể loại: Hài
Thời lượng: 110 phút
Nước sản xuất: Hàn Quốc

Diễn viên chính:
Kang Ji-Hwan... Cha Chul Soo
Sung Yu-Ri... Ko Young Jae
Lee Soo-Hyuk... Kim Sun Ho
Kim Young-Kwang... Han Seung Woo

Nội dung chính:

Cha Chul Soo là một cảnh sát điều tra quá nhiệt tình sẵn sàng làm mọi chuyện để bắt nghi phạm. Anh không muốn phung phí một khoảnh khắc quí báu nào dù để tắm rửa, và thường xuyên mặc áo quần sờn sứt nhàu nát. Nhưng anh vừa được giao phá một vụ án quan trọng cả đời: Biến thành một người mẫu thường phục trong vòng 60 ngày. Được giao phó vụ án tội ác hậu trường này chỉ vì chiều cao của anh, trong đó thách thức mà Chul Soo phải đối mắt là làm việc với cô bạn thời trung học Ko Young Jae, tình cờ lại là nhà tạo mẫu. Tin rằng cái sự bốc mùi của anh sẽ làm hỏng buổi trình diễn, cô giao cho anh nhiệm vụ bất khả thi là giảm 20 ký-lô trong hai tuần. Anh chấp nhận thách thức này nhưng trở thành một người mẫu đâu có nghĩa chỉ là giảm cân. Với rất nhiều điều học được trong một thời gian ngắn ngủi như thế, vụ án của Chul Soo trở thành một Dự án Biến hình lớn nhất mọi thời đại!

Trang AsianWiki Click vào đây
Trang Hancinema: Click vào đây


Trailer: Click vào đây


Dreams see us through to forever
Casper ♥ Yên Khuê ~ Balloon House of Dreams
Yên Khuê Offline
#2 Posted : Thursday, July 12, 2012 11:21:26 PM(UTC)

Rank: Chief Officer

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự bay bổng và kiến thức của em đã thổi hồn cho con tàu Quái vật Điện ảnh! Casper

Groups: Super Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 15,348
Location: Học viện phù thủy

Thanks: 5655 times
Was thanked: 6970 time(s) in 5275 post(s)
Kang Ji Hwan: chàng thám tử béo và nhếch nhác trong phim Đặc vụ Catwalk





“Hình ảnh của tôi sẽ trở thành như của một diễn viên hài kịch,” nhưng sau đó anh nói rõ, “Tôi là một diễn viên phim tình cảm nhẹ nhàng vì vậy không có cơ hội nào [tôi được phân vai diễn hài].” Đây là nam diễn viên Kang Ji Hwan.

Kang Ji Hwan, đã thể hiện kỹ năng hài hước của anh qua My Girlfriend is an Agent nay hoàn toàn thay đổi hình ảnh của mình với Detective Cha (phát hành quốc tế với tựa Runway Cop, phát hành tại Việt Nam với tựa Đặc vụ Catwalk).

Detective Cha là một phim hài trong đó một thám tử bụng bia lên sàn diễn thời trang như một người mẫu để hoàn thành nhiệm vụ của mình.



Để hoàn thành vai diễn, Kang Ji Hwan đã tăng 12kg và sau đó giảm 15kg trong quá trình quay phim. Nhiều phụ nữ sẽ hiểu được sự đau khổ trong việc ăn kiêng mà Kang Ji Hwan đã trải qua.

Kang Ji Hwan cho báo điện tử enwes biết, “Phần khó nhất là giảm cân.” Để cho thấy việc giảm cân ấn tượng trong phim, Kang Ji Hwan giảm nhiều hơn 3-4kg so với trọng lượng bình thường của bản thân. Từ đó, nam diễn viên này chỉ tăng thêm một chút. Tuy nhiên, anh cho biết thêm, “Nếu đó là một phim truyền thống, tôi sẽ càng tự hào hơn về số lượng cân đã tăng và giảm, nhưng bởi đây là phim hài, tôi cảm thấy nỗ lực của mình hơi bị coi nhẹ.”

Cùng với việc quá cân, vai diễn thám tử Cha là một nhân vật bẩn thỉu và bừa bộn. Để vào vai, Kang Ji Hwan bình thường bảnh bao phải hoàn toàn giũ bỏ hình ảnh trước đây của anh. Chỉ nhìn Kang Ji Hwan trong phong cách thời trang ấn tượng của anh cho vai diễn này cũng đủ buồn cười.

Trong phim, Kang Ji Hwan đeo một chiếc thắt lưng Người dơi vỡ và cho quần ngoài vào trong tất khi gặp nhà thiết kế thời trang Go Young Jae (Sung Yuri). Phong cách và cảnh quay sững sờ này tất cả do Kang Ji Hwan tự thực hiện.


“Để học ‘thời trang vô gia cư’, tôi đến trạm Yeongdeungpo, trạm Seoul và trạm Cheongryangri. Một hôm là ngày mì miễn phí cho những người vô gia cư tại trạm Yeongdeungpo nơi tôi đến và thu thập được nhiều ý tưởng thời trang ở đó. Tôi mua quần áo tại một khu chợ và đeo thắt lưng Người dơi như một tuyên ngôn thời trang, nhưng do quyền nhãn hiệu, tôi đã đập vỡ [một phần chiếc thắt lưng],” Kang Ji Hwan nói.

Thời trang không phải là điều duy nhất nam diễn viên này chuẩn bị. Kang Ji Hwan chuẩn bị nhiều đoạn ứng khẩu cho vai diễn của mình mà không hề có trong kịch bản. Làm việc cùng với đạo diễn của My Girlfriend is an Agent một lần nữa, đạo diễn Shin Tae Ra đã để nhiều phần thoại theo ý anh.

“Cảnh thám tử Cha chăm sóc sức khỏe của mình với thuốc truyền thống và lúc đôi tất rách đầy mồ hôi của anh dựng đứng lên đều là từ tôi mà ra. Cảnh tôi hát khi Sung Yuri trang điểm che vết thương của tôi cũng là ý tưởng của tôi,” Kang Ji Hwan nói.

Vì phim này, Kang Ji Hwan đã dấn thân vào không chỉ quá trình sản xuất, mà cả quá trình quảng bá.

Tại buổi họp báo, máy tính xách tay của anh có hình nền ‘Xin vui lòng dõi theo tôi’ viết trên phông trong khi một ca khúc nhạc trot từ bộ phim được phát.


Cảnh trong phim: anh chàng thám tử "bốc mùi" khiến nhà tạo mẫu xinh đẹp ngao ngán!

“Tôi sẽ không thực hiện một cuộc phỏng vấn như vậy mà không có lý do. Nếu tôi thực hiện phỏng vấn tôi sẽ làm tốt nhất, bởi tôi nghĩ một diễn viên nên vì bộ phim mà mình tham gia. Là diễn viên, đây là một kiểu sản phẩm đối với chúng tôi và chúng tôi rất nhạy cảm về kết quả phòng vé. Sẽ là vô nghĩa nếu chúng tôi sản xuất một phim mọi người không xem. Tôi kiểm tra [kết quả phòng vé] mỗi ngày,” Kang Ji Hwan chia sẻ.

Kang Ji Hwan thậm chí còn quyết định xuất hiện trong các chương trình khác nhau mà trước giờ anh chưa từng tham gia. Mặc dù có chứng sợ chương trình tạp kỹ, gần đây anh đã xuất hiện trong một vở kịch ngắn trong Gag Concert của KBS.

Anh nói thêm, “Có chút không thoải mái khi chia sẻ đời tư vì lợi ích của bộ phim. Và cũng bất tiện khi thấy công chúng cố gắng tìm một đề tài về cuộc sống của tôi. Nhưng tôi biết điều này giúp quảng bá bộ phim vì vậy lần này tôi cố gắng thử.”

Kang Ji Hwan thậm chí còn thẳng thắn tiết lộ rằng anh thích thấy tên mình được đề cử với một giải thưởng cho vai diễn của anh, “Khi thực hiện phim hài hước, sẽ không nhận được nhiều công nhận từ công chúng. Thật khó cho những nhân vật như Rambo hay Terminator nhận được giải Oscar mặc cho họ có khiến công chúng xúc động thế nào. Nhưng sau khi thực hiện nhiều phim khác nhau, tôi có thể nói với bạn rằng khiến khán giả cười trong một phim hài còn khó hơn cảnh chết. Tôi biết việc nhận được đề cử cho một phim hài là bất khả thi. Nhưng tôi vẫn thích dù chỉ là một đề cử. Chỉ bằng việc này cũng có thể khiến cho sự xuất hiện trong phim trở nên đáng giá hơn.”

Anh tiếp tục, “Không quan trọng là có nhận được giải hay không, mà quan trọng là được công nhận là một diễn viên. Đó là điều hài hước về giải thưởng. Giái thưởng không phải là sự đảm bảo hay nhất thiết nghĩa là sẽ có nhiều lời đề nghị đến, mà là sự công nhận cố gắng của một diễn viên. Nếu họ trao giải, tất nhiên tôi sẽ nhận.”


Phụ nữ sẽ hiểu nỗi khổ của Kang Ji Hwan khi tăng 12kg rồi giảm 15kg để hoàn thành vai diễn

Kang Ji Hwan, sinh năm 1977, bắt đầu là một diễn viên nhạc kịch trước khi xuất hiện lần đầu trên màn ảnh rộng năm 2003. Mặc dù bắt đầu muộn, Kang Ji Hwan được đưa vào hàng diễn viên gạo cội.

Anh chia sẻ, “Quãng thời gian ở độ tuổi 20 là một diễn viên không tên tuổi thực sự làm giảm sự tự tin của tôi. Tôi đã định trở thành một người bán hàng nếu tôi vẫn không đạt được thành công lớn ở những năm tuổi 30 tôi không có tiền, tương lai thì ảm đạm và tôi không có câu trả lời cho vấn đề của mình. Bạn tôi tất cả đều đã thành công và tiếp tục phát triển, nhưng tôi chẳng thấy mình đi đến đâu cả. Nhưng ngay tại năm tôi 29 tuổi tôi tìm cho mình được một chỗ và bắt đầu tiến tới.”

Khi được hỏi Detective Cha thuộc loại phim gì với anh, Kang Ji Hwan trả lời, “Cột mốc thay đổi của cuộc đời tôi. Bộ phim là một mốc thay đổi cho tôi khi ở tuổi ngoài 30. Tôi hy vọng kết quả cũng sẽ tốt.”

Dịch: © Chi Nguyễn @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea.net


Dreams see us through to forever
Casper ♥ Yên Khuê ~ Balloon House of Dreams
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.102 seconds.