logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Mỹ | 2011] Friends with Benefits
Lữ Khách Offline
#1 Posted : Saturday, July 16, 2011 8:29:37 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,026
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Friends with Benefits



Tên phim gốc: Friends with Benefits
Tên phát hành ra rạp: Yêu nhầm bạn thân
Đạo diễn: Will Gluck
Kịch bản: Keith Merryman, David A. Newman, Will Gluck, Harley Peyton
Ngày phát hành: 22/7/2011 (Mỹ)
Thể loại: Hài hước – Lãng mạn
Xếp loại: R
Thời lượng: 109 phút
Nước sản xuất: Mỹ
Hãng sản xuất:
- Castle Rock Entertainment
- Olive Bridge Entertainment
- Screen Gems

Các diễn viên chính:
Justin Timberlake ... Dylan
Mila Kunis ... Jamie
Patricia Clarkson ... Lorna
Jenna Elfman ... Annie
Bryan Greenberg ... Parker

Nội dung chính:

Trong khi cố gắng tránh những lời sáo rỗng của những bộ phim hài lãng mạn Hollywood, chẳng bao lâu Dylan (Timberlake) và Jamie (Kunis) phát hiện ra rằng việc thêm hoạt động tình dục vào tình bạn chỉ dẫn đến phức tạp.

Trang web chính thức: Click vào đây!
Trang IMDb: Click vào đây!

Trailer: Click vào đây!
1 user thanked Lữ Khách for this useful post.
sherry on 7/17/2011(UTC)
Lữ Khách Offline
#2 Posted : Thursday, September 1, 2011 12:58:27 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,026
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Yêu nhầm bạn thân - phim hài lãng mạn thích hợp với Mila Kunis




Mila Kunis có rất nhiều bạn. Nhưng không có “lợi lộc” gì hết – ít ra là không phải kiểu “lợi lộc” ta nghĩ.

Rõ ràng cô sẵn sàng nghe điện thoại rất lâu lúc hai giờ sáng. Cô sẽ giúp bạn dọn nhà. Và cả trông mèo cho bạn.


Justin Timberlake và Mila Kunis vào vai hai người bạn đưa tình dục vào tình bạn lý tưởng của họ trong Friends with Benefits (phát hành ở Việt Nam với tựa đề Yêu nhầm bạn thân)


Kunis, vụt sáng thành sao năm ngoái với Black Swan, cho biết tình bạn chấm dứt ngay sau đó.

“Chuyện bạn-bè-vì-vụ-lợi nhan nhản thời nay là một điều có tính thế hệ mà không bao giờ tồn tại được lâu," Kunis, 27 tuổi, nói thêm, "Mặc dù đang trả lời phỏng vấn của phóng viên về phim này, tôi từng gặp nhiều người đã thực sự có người bạn đời của họ thông qua tình bạn trước."

“Vậy thì có lẽ một tình bạn đẹp sẽ dẫn đến những điều lớn lao và tốt đẹp hơn,” cô nói. "Hoặc là thế hoặc là chấm dứt rồi rối tung cả lên!"

Kunis đóng vai chính trong Friends with Benefits cùng Justin Timberlake, người chia sẻ quan điểm với cô rằng sẽ không kết bạn để vụ lợi.

“Tôi cho rằng nếu ta tiếp tục thành thực với chính mình và người khác về vị thế của cả hai và mức độ thân thiết thì sẽ tốt hơn," Timberlake cho biết.

Kunis cảnh báo, "Rõ ràng, bạn còn phải thận trọng. Một điều nữa là bạn phải thành thật với mục đích của mình và trung thực với bạn đời."

Trong Friends with Benefits, cô vào vai một cô gái cố tránh những quan niệm sáo mòn về tình yêu khi nói đến thứ tình cảm phức tạp đó. Thay vì vậy, cô quyết định rằng mình đã đủ vui vẻ với người bạn của cô (Justin Timberlake). Vậy sao không thêm tình dục vào tình bạn của họ?

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cảm xúc giữa họ sẽ trở thành tình yêu.

Kunis cho biết cô rất thích kịch bản, một phim hài lãng mạn không có những tình tiết sáo mòn nhàm chán.

“Thành thật mà nói, tôi luôn có chút do dự khi tham gia phim hài,” cô thừa nhận. “Đừng hiểu lầm tôi. Tôi thích phim hài, nhưng lại không muốn là một phần trong đó. Một phim hài lãng mạn cũng giống phim khác thôi. Về mặt nào đó, bạn chẳng thể phân biệt nổi chúng nữa."



Khi ý tưởng này được đưa ra, thì đây chính là bộ phim tôi muốn xem. Còn hơn cả một phim hài về tình bạn và tình yêu, cộng thêm chút xúc cảm của Easy A, bộ phim tôi rất thích.”

Cặp đôi có cảnh khỏa thân cùng nhau, nhưng “không lãng mạn gì hết,” Timberlake nói. “Có 30 thành viên đoàn phim đứng xung quanh, thế lại hay vì chúng tôi đang cố gắng biến những cảnh yêu đương này càng kỳ cục càng tốt.”

Kunis nói thêm, “Bạn không cần phải gợi cảm khi đang đóng vai ngờ nghệch.”

Trong bộ phim gần đây nhất, Kunis có cảnh nóng với Natalie Portman.

“Natalie và tôi thực sự đủ may mắn để kết bạn trước khi quay phim, nhờ đó mà mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều,” cô cho biết. “Chúng tôi không thực sự bàn luận nhiều. Chỉ có thực hiện thôi. Cảnh quay ấy mang lại cảm xúc cho nhân vật. Chứ không phải để gây choáng.”


Mila Kunis và Natalie Portman trong Black Swan


Kunis sinh ra và lớn lên ở Ukraine với em trai Mike. Mẹ cô, Elvira, một giáo viên vật lý và cha cô, Mark, một kỹ sư cơ khí làm việc tại đó đến khi cả gia đình chuyển đến Los Angeles năm Mila bảy tuổi.

Cô kiếm việc gì đó để làm, và bắt đầu diễn từ năm chín tuổi sau khi cha cô tìm được một lớp diễn xuất dành cho thanh thiếu niên ở địa phương. Một chuyên gia tìm kiếm tài năng nhanh chóng phát hiện ra cô.

“Cha mẹ tôi chưa bao giờ muốn tôi theo nghiệp diễn, nên họ không ép buộc tôi điều đó. Tôi chỉ được tiếp tục diễn nếu đạt điểm A ở trường và không bỏ học,” cô nói. “Diễn xuất chỉ là hoạt động ngoại khóa.”

Năm 14 tuổi, cô dự tuyển cho vai Jackie Burkhart trong That ’70s Show. Người ta bảo cô rằng diễn viên phải đủ 18 tuổi mới được dự tuyển vai này và Kunis nhấn mạnh mình sẽ 18 tuổi vào sinh nhật.

“Tôi chỉ không nói đó là sinh nhật trong tương lai,” cô cười.

Sau những phim như Forgetting Sarah Marshall (2008) và Date Night (2010), cô nói mình vẫn chưa nghĩ mình nổi tiếng.

“Tôi nghĩ mình cũng tuyệt đó chứ, nhưng khi gặp một người nổi tiếng tôi lại tự nhủ, 'Lạy Chúa,'" cô cười. “Tôi nhớ nhiều năm trước khi tôi đang ăn ở một nhà hàng tại New York, nhà hàng xoàng thôi. Và tôi trông thấy một thí sinh của Project Runway.”

“Tôi nghĩ, ‘Mình sẽ lờ đi. Chẳng có gì quan trọng hết.’ Tôi ăn xong và định đi về. Nhưng lại quay lại và tuôn một tràng.

“Tôi đã nói, ‘Tôi hoàn toàn tin rằng lẽ ra anh đã thắng. Tôi rất ngưỡng mộ,’” cô nhớ lại. “Anh ta nhìn tôi như thể, ‘Cô này bị điên à.’”

Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Chicago Sun-Times
Lữ Khách Offline
#3 Posted : Friday, September 2, 2011 5:49:30 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,026
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Liệu Yêu nhầm bạn thân có giúp Mila Kunis trở thành diễn viên hạng A?



Friends With Benefits (phát hành ở Việt Nam với tựa đề Yêu nhầm bạn thân) đưa lên màn ảnh hai diễn viên có ngoại hình hấp dẫn nô đùa với nhau trên phim, nhưng đây không phải là lý do duy nhất để xem bộ phim này.

Nếu bộ phim lãng mạn hài này thành công, phim có thể xây dựng lại tên tuổi của Mila Kunis như một diễn viên điện ảnh danh giá. Trong phim, cô là nhân vật chính cùng với Justin Timberlake, khiến đây là phim đầu tiên cô được đóng vai chính. Nhưng liệu nữ diễn viên trẻ này có khả năng để lọt vào danh sách các diễn viên hạng A không?

Adam B. Vary, biên tập viên của tờ Entertainment Weekly nói, "Dĩ nhiên, sao lại không nhỉ? Ý nghĩa đằng sau khái niệm "diễn viên được đặt trên tựa phim" đã bị đảo ngược ở Hollywood trong thập kỷ vừa qua: sự tham gia của cả Tom Hanks lẫn Julia Roberts vẫn không thể khiến một bộ phim thành công, trong khi Kristin Wiig, một diễn viên khởi nghiệp từ việc dẫn chương trình cho chương trình truyền hình Saturday Night Live, hầu như không có kinh nghiệm diễn xuất, lại khiến Bridesmaids (phát hành ở Việt Nam với tựa đề Phù dâu) trở thành một trong những bộ phim thành công nhất mùa hè."


Mila Kunis trong Black Swan


Cũng không phải là Kunis không có kinh nghiệm trong làng diễn viên. Cô đã tham gia suốt tám mùa bộ phim hài tình huống That '70s Show, vào vai cô gái được nuông chiều nhưng vẫn đáng yêu Jackie Burkhart, và cô cũng được khen ngợi cho những vai nhỏ hơn trong các phim hài như Forgetting Sarah Marshall. Cuối năm ngoái 2010, cô vào vai Lily, người nghệ sĩ ballet cuốn hút bí ẩn, làm nhân vật do Natalie Portman thủ vai phải điên cuồng, trong bộ phim thành công bất ngờ Black Swan. Bộ phim đã đem lại cho Kunis sự nể nang mới và tin đồn cô sẽ được đề cử cho giải Oscar. Cộng tất cả những yếu tố ở trên lại, chúng ta sẽ có một ngôi sao có khả năng đem về lợi nhuận cao.

Kunis có ngoại hình đặc biệt là một thuận lợi. Rachel Rusch, một thành viên trong ban giám đốc phát triển truyền hình ở Los Angeles nói, "Rõ ràng rằng cô ấy có sự cuốn hút giới tính mạnh mẽ, nhưng cũng vẫn tạo được hình ảnh một cô gái vui tươi, sẵn sàng một cuộc thám hiểm, thử thách mới. Đóng vai một cô gái muốn thử nghiệm tình dục với bạn của mình, do Justin Timberlake thủ vai, cũng có nghĩa là Kunis không thuộc kiểu phụ nữ hay phán xét hay thắng gấp lại trước các cuộc vui. Cô sẵn sàng thử bất kỳ điều gì, và sẽ luôn vui hết mức có thể trong thời gian đó."

Người hâm mộ của cô cũng nghĩ về cô y như vậy. Những "game thủ" khắp thế giới vui mừng khi biết Kunis rất yêu thích trò chơi trên mạng "World of Warcraft", và các trang web do người hâm mộ lập nên ca ngợi cô là người rất tự nhiên, gần gũi. Lilian Mitchell, người thành lập nên trang web MilaKunisWeb.org tại Vương quốc Anh cùng Nicole Stevens, cho biết, "Trên hết, tôi yêu thích sự hài hước của cô ấy. Cô thật hài hước, và tôi hâm mộ việc cô không khiến mình được chú ý qua các xì căng đan."


Mila Kunis và Justin Timberlake trong Friends With Benefits


Những phẩm chất này có thể khiến Friends With Benefits thành công. Scott Tobias, biên tập phim của The A.V. Club nói, "Điều quan trọng trong phim lãng mạn hài là sự ăn ý giữa các diễn viên, và vì thế việc chọn Kunis là thích hợp. Cô đã cho thấy sự quyến rũ ngầm khiến cô có thể đóng cặp với bất kỳ ai, từ Natalie Portman đến Jason Segel."

Nhiều người cũng khen ngợi Kunis vì cô vừa tài năng vừa dễ mến. Tobias nói về vai diễn Lily của cô trong Black Swan như sau, "Khán giả sẽ không thấy cô đang diễn. Tuy Portman đã đoạt hết các giải cho sự chuyển biến đầy kịch tính của nhân vật tronng phim Black Swan, Kunis mới là mấu chốt của bộ phim. Cô là người khiến mặt khuất luôn bị đè nén của Portman phải bộc lộ, và đưa vào bộ phim một năng lượng hủy diệt và phát sốt mà phim muốn thể hiện. Đây là kiểu diễn xuất tinh tế sẽ chẳng bao giờ được giải thưởng, nhưng xem vậy mà không dễ chút nào."

Những dẫn chứng bên trên cho thấy tiến triển đáng nể của Kunis từ những ngày cô còn đóng phim hài tình huống. Rusch nói, "Bản chất của phim hài tình huống đòi hỏi diễn viên vừa phải đóng một nhân vật, vừa phải thể hiện một khuôn mẫu, và tuy Jackie (trong That '70s Show) rất đáng yêu, cô là hình mẫu tổng hợp của những tính cách châm biếm. Trong thời gian gần đây, Mila Kunis được đóng nhiều vai có nhiều tính cách bí ẩn hơn, khi cô được vào vai những nhân vật có cơ hội thể hiện sự hài hước tinh quái hơn."

Tầm cỡ của những vai diễn đó cũng quan trọng. Ta có thể cho rằng cho tới nay, Kunis chưa sẵn sàng lèo lái một phim như Friends With Benefits.

Nathaniel Rogers, biên tập của The FilmExperience.net nói, "Nhiều ngôi sao truyền hình có cao vọng quá lớn khi họ chuyển sang điện ảnh." Nhưng cô đã khôn khéo chọn những vai phụ đáng yêu như người tiếp tân khách sạn ngọt ngào trong Forgetting Sarah Marshall hay cô vợ kiêm vũ nữ khỏa thân trong Date Night.


Một cảnh trong Forgetting Sarah Marshall


Rogers nói thêm về tài năng của cô, "Cô đã luôn trên đà đi lên một cách thuận lợi trong nhiều năm qua, nhưng liệu vai diễn khiến mọi người phải chú ý của cô trong Black Swan là đỉnh cao, hay chỉ là chìa khóa mở ra nhiều cơ hội mới cho cô như một diễn viên điện ảnh?"

Đây là một câu hỏi hợp lý: Vì cô có khả năng vào vai mạnh mẽ và mang chút màu sắc phản diện, hay vai hài hước đáng yêu, hay vai nghịch ngợm dễ thương, rất khó để đoán xem sắp tới Kunis sẽ vào loại vai nào, và những dự án sắp tới có vẻ như trải rộng hết các thể loại. Cuối năm nay, cô sẽ tham gia phim Muppet mới nhất, vào năm sau, là phim Ted, phim kể về một người đàn ông có chú gấu bông thời thơ ấu trở thành chú gấu thật, và năm 2013 cô sẽ tham gia phim Oz: The Great and Powerful, phần trước của Wizard of Oz, trong phim cô sẽ vào vai một phù thủy tốt trở thành người xấu.

Trong khi đó, chưa có ý kiến đồng nhất nào về con đường sắp tới cô nên chọn.

Rogers nói, "Nếu thông minh, cô có thể chọn một vai phản diện đáng nhớ. Sẽ không phải là một cảnh ly kỳ sao khi cô vào vai một người nói tiếng Nga trong phim Mission: Impossible hay vào vai một cô gái của Bond?"


Một cảnh trong Book of Eli


Trong khi đó, Vary nói thêm, "Nếu Friends With Benefits là một thành công, thì nếu muốn, Kunis có thể trở thành Katherine Heigl tiếp theo, dù rằng có thể Katherine Heigl sẽ có thể có ý kiến khác. Nhưng xét các vai diễn của cô trong Book of Eli (phim hành động hậu khải huyền) và Black Swan, có lẽ cô sẽ đi theo một sự nghiệp đa dạng hơn, để có thể trở thành Charlize Theron hay Cameron Diaz tiếp theo."

Vary tiếp lời, "Bước tiếp theo tốt nhất sẽ là việc Kunis tự lèo lái bộ phim của riêng mình, theo kiểu Katherine Heigl, nhưng trong một phim hài thông minh, chỉ dành cho người lớn, lấy nhân vật nữ làm chủ đạo và được công ty sản xuất bật đèn xanh - khi mà Bridesmaids Bad Teachers đang thành công ở phòng vé."

Những ý kiến khác nhau trên có thể là sự dự đoán chính xác nhất rằng Mila Kunis có tài năng để trở thành một ngôi sao điện ảnh tầm cỡ. Khi khán giả có thể tưởng tượng một diễn viên vào nhiều vai khác nhau, khi đó cô sẽ có nhiều khả năng có một sự nghiệp đa dạng, thú vị và bền lâu.

Dịch: © Hạnh Nguyên @Quaivatdienanh.com
Nguồn: msnbc
Lữ Khách Offline
#4 Posted : Monday, September 5, 2011 11:20:50 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,026
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Yêu nhầm bạn thân




Chỉ có tình dục mà thôi. Chúng ta chỉ là bạn. Cậu biết quy tắc rồi chứ. Vân vân và vân vân...

Friends With Benefits (phát hành ở Việt Nam với tựa đề Yêu nhầm bạn thân), một phim hài liến thoắng, tốc độ và (không đùa đâu) tiếu lâm với sự kết hợp tuyệt vời giữa Justin Timberlake và Mila Kunis, nói về tình yêu và tình dục ở thời mạng xã hội này, có được những tinh túy và nét đặc sắc riêng một phần bằng cách chê bai chính thể loại phim của mình. Bối cảnh cũng quen thuộc, vì là những yếu tố cốt yếu: một người đàn ông và một phụ nữ đều độc thân, hai trái tim rung động và thêm hai cơ thể trẻ đẹp, háo hức, rạo rực. Nhưng nhân vật của Kunis là một cô gái tóc sẫm và thông minh, chứ không phải tóc vàng hoe hâm dở, và khi cô hài hước chế giễu Katherine Heigl không có trong phim này, có lẽ bạn sẽ thở phào nhẹ nhõm (hy vọng là thế) rằng mình đang xem một Scream của phim hài lãng mạn.

Cũng như phim Scream đầu tiên đã khiến điện ảnh kinh dị choáng váng vì những nhân vật cứng nhắc đã quá quen thuộc với yếu tố máu me của thể loại này - và tự mình bị lôi kéo một cách tàn bạo vào những thứ sáo mòn đó. Friends With Benefits bắt đầu với giả định là nhân vật trong phim, và khán giả, đều đã chán ngán sự sáo mòn của phim hài lãng mạn mà có thể họ ngầm, hoặc không giấu diếm, ngưỡng mộ. Nói cách khác, đạo diễn Will Gluck kiêm đồng tác giả kịch bản với Keith Merryman và David A. Newman, không chỉ muốn có chiếc bánh kem phim hài lãng mạn của mình và tận hưởng, mà còn muốn ném bánh vào mặt bạn và khiến bạn cười lúc liếm lớp kem quanh miệng. Kết quả được định là sẽ thô tục đúng nghĩa (không quá lố) nhưng cũng đem lại quãng thời gian cười rinh rích khá vui nhộn.


Mila Kunis và Justin Timberlake trong Friends With Benefits, của đạo diễn Will Gluck


Jamie (Kunis), chuyên viên “săn đầu người”, gặp Dylan (Timberlake), giám đốc nghệ thuật của một trang web, khi cô giục anh đến New York để phỏng vấn cho vị trí trong một tạp chí dành cho nam giới. Cuộc gặp giữa họ thật đáng yêu – cô đang treo trên băng chuyền hành lý còn anh thì trợn mắt và giúp cô – rồi họ nhanh chóng thoát khỏi đó và chạy trốn, hay thực chất là vừa đi vừa trò chuyện, hầu hết là trò chuyện. Cô muốn anh nhận công việc để cô được khoản lương thưởng và dẫn anh đi tham quan nơi mà cô gọi là New York thực thụ để cho cuộc thương lượng dễ chịu hơn. Và rằng trong chuyến đi này nhẽ ra đừng có một nhóm người tụ tập nhảy múa khiến Jamie khó chịu, Kunis nhanh chóng chứng tỏ cô là một tài năng tiếp tục đi vào trào lưu phim hài lãng mạn.

Lý do là vai của cô không phải loại phụ nữ thường gặp, mau nước mắt và nghèo túng hay can trường và nghèo túng, mà là một phụ nữ có thể trêu chọc đàn ông không ngừng. Kunis đủ nhỏ nhắn để đeo một chiếc vòng tay xinh xắn, nhưng sức sống của cô rất mạnh mẽ và lan tỏa và sự có mặt của cô sôi nổi đến mức tràn ngập màn ảnh. Nếu cô tiếp tục có những vai diễn như vầy, biết đâu cô có thể đột phá với thể loại này. Dĩ nhiên cô sẽ phải cạnh tranh với những cô nàng ngang tài và mới nổi - hoặc mờ nhạt hơn hoặc tỏa sáng hơn - Emma Stone, và vài cái tên khác, làm nên chuyện từ một vai rất nhỏ. Gluck từng đạo diễn Easy A của Emma Stone, một phim nói về một nữ sinh trung học vờ sống như Hester Prynne (nhân vật trong truyện The Scarlet Letter của nhà văn Mỹ Nathaniel Hawthorne - ND).


Mila Kunis, Justin Timberlake và đạo diễn Will Gluck


Thể loại tự nhận thức trong Friends With Benefits bắt nguồn từ sự đón nhận loại phim "xem cho vui" như Pretty Woman đến một phim hài lãng mạn ngớ ngẩn (và phi thực tế một cách vui nhộn) mà Jamie và Dylan xem sau khi mối quan hệ của họ ban đầu là làm ăn sau chuyển thành điều gì đó tình cảm và ướt át. Cả hai đều bị người yêu "đá", và họ quyết định mối tình chóng vánh với một người bạn là niềm an ủi hoàn hảo hậu yêu đương. Giống No Strings Attached có đề tài tương tự nhưng ít thỏa đáng và thô tục hơn, Friends With Benefits dùng tình dục và cảnh thiếu vải để tiếp cận những câu hỏi về khả năng nảy sinh tình cảm giữa hai người khác giới ngang hàng. Suy cho cùng, không có bố mẹ, tôn giáo, cộng đồng hay thời gian thúc ép, thì ổn định để làm gì (hay ít ra là sống chung)?

Gluck để lại dấu ấn cá nhân đậm nét trong phim bằng dàn diễn viên (Woody Harrelson vào vai một đồng nghiệp đồng tính ồn ào của Dylan, và Patricia Clarkson vai mẹ của Jamie) và bằng việc hướng dẫn diễn viên nói chuyện với tốc độ kỳ lạ. Jamie và Dylan không chỉ tạo nên những tràng cười mà còn đọc lời thoại như hai nhà vô địch bóng bàn Trung Quốc, đôi khi còn tuôn hàng tràng lời châm biếm đến nỗi ta tự hỏi họ có thở hổn hển lấy hơi không. Tốc độ này giúp ta dễ dàng bỏ qua những yếu tố vô bổ và những thứ không vui vẻ, và có lẽ chắc chắn sẽ nhắc ta nhớ đến những phim hài gàn dở của thập niên 30 và 40, sự so sánh mà Gluck rất hy vọng được trang hoàng bằng một tấm áp phích đáng chú ý của It Happened One Night.

Trong bộ phim kinh điển năm 1934 này, chỉ có một chiếc chăn ngăn giữa Clark Gable và Claudette Colbert, trong khi quần Calvin Klein của Jamie và Dylan thường xuyên chạm nhau, và hiếm khi giữ được lâu. Điều đó có nghĩa là, bất chấp tình dục và chuyện phiếm, mà còn có cả hướng dẫn kẻ cả hài hước, đây là thứ câu được bạn.


Cảnh trong It Happened One Night


Đáng tiếc là tổng thể cả phim thì lại quá khó coi: Friends With Benefits chắc chắn rất thú vị, nhưng có lẽ đây là phim quay kỹ thuật số tệ nhất từng có của một hãng phim lớn. Vấn đề không phải ở quay phim thuận tiện, hệ thống máy quay và những thứ tương tự, mà là chất lượng kỹ thuật số quá thấp khiến New York trông như một bản in Xerox mờ mịt và sắc vàng trên mặt diễn viên quá nhiều, đặc biệt là mặt Kunis, trông cứ như họ đang gặp vấn đề về gan hơn là tình cảm.

Friends With Benefits xếp loại R (dưới 17 tuổi phải có cha mẹ hoặc người lớn đi cùng). Có đủ cảnh miêu tả tình dục và gần như khỏa thân hoàn toàn đến nỗi nếu xem cùng cha mẹ có thể bạn sẽ phát ngượng.

FRIENDS WITH BENEFITS

Ra mắt ngày 22/7 (Mỹ); 2/9 (Việt Nam)

Đạo diễn: WIll Gluck
Kịch bản: Keith Merryman, David A. Newman và Will Gluck
Dựa theo truyện của Harley Peyton, Keith Merryman và Newman
Đạo diễn hình ảnh: Michael Grady
Biên tập: Tia Nolan
Thiết kế: Marcia Hinds
Phục trang: Renee Ehrlich Kalfus
Sản xuất: Will Gluck, Martin Shafer, Liz Glotzer, Jerry Zucker và Janet Zucker
Phát hành: Screen Gems
Thời lượng: 1 tiếng 44 phút.

Diễn viên: Justin Timberlake (Dylan), Mila Kunis (Jamie), Patricia Clarkson (Lorna), Jenna Elfman (Annie), Bryan Greenberg (Parker), Richard Jenkins (Mr. Harper), Woody Harrelson (Tommy) và Emma Stone (Kayla)

Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.222 seconds.