logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Mỹ | 2012] Rock of Ages
Yên Khuê Offline
#1 Posted : Tuesday, June 5, 2012 1:18:00 AM(UTC)

Rank: Chief Officer

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự bay bổng và kiến thức của em đã thổi hồn cho con tàu Quái vật Điện ảnh! Casper

Groups: Super Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 15,362
Location: Học viện phù thủy

Thanks: 5655 times
Was thanked: 6970 time(s) in 5275 post(s)

Rock of Ages



Tên phim gốc: Rock of Ages
Ngày phát hành: 15/6/2012 (Mỹ)
Đạo diễn: Adam Shankman
Kịch bản: Justin Theroux, Chris D'Arienzo
Thể loại: Nhạc kịch - Hài
Xếp loại: PG-13
Thời lượng: 123 phút
Nước sản xuất: Mỹ
Hãng sản xuất: Offspring Entertainment, Corner Store Entertainment, Maguire Entertainment,...

Các diễn viên chính:
Tom Cruise... Stacee Jaxx
Malin Akerman... Constance Sack
Julianne Hough... Sherrie Christian
Bryan Cranston... Thị trưởng Mike Whitmore
Catherine Zeta-Jones... Patricia Whitmore

Nội dung chính:
Một cô gái tỉnh lẻ và chàng trai thành phố gặp gỡ nhau tại quán rượu Sunset Strip, trong lúc theo đuổi giấc mơ Hollywood.

Trang web chính thức: Click vào đây
Trang IMDb: Click vào đây

Trailer: Click vào đây


Dreams see us through to forever
Casper ♥ Yên Khuê ~ Balloon House of Dreams
Lữ Khách Offline
#2 Posted : Wednesday, June 27, 2012 5:54:09 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)

Cruise hoài nghi anh có thể diễn thuyết phục vai ngôi sao nhạc rock




Siêu sao Hollywood Tom Cruise từng nghĩ anh sẽ không thể thuyết phục công chúng với vai diễn ngôi sao nhạc rock Stacee Jaxx trong phiên bản điện ảnh Rock of Ages.

Những ngày mới bắt đầu quay phim, Cruise tâm sự với đạo diễn Adam Shankman rằng nếu anh không hát được, anh sẽ không đảm nhận vai này.

Shankman nhớ lại, “Có lúc chúng tôi nhìn nhau và Tom nói, “Này, nếu tôi không thể thuyết phục được khán giả thì sao? Vì tôi sẽ không nhận vai này nếu không hát được.” Với mọi chuyện anh làm, từ các pha mạo hiểm đến trình diễn trước đám đông, đều phải là tự anh làm.



“Anh tin khán giả trông đợi điều đó, và sao mà không bận tâm chứ? Nhưng đây chính là điều anh yêu thích. Anh thích làm phim và muốn thành diễn viên giỏi thực thụ, vì thế anh làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ người nào.”

Nhưng Cruise đã nỗ lực hết mình để vai diễn ngôi sao nhạc rock được thu hút. Thay vì tập trung giảm cân, điều anh thường làm khi đóng phim hành động, Cruise tập trung vào khả năng thanh nhạc. Sau anh nhận ra rằng thực sự anh có thể hát rất hay. Đúng, thậm chí với vai dàn bao đó, Cruise đã tự mình diễn rất tốt, trong Rock of Ages.

“Từ lúc ký hợp đồng, Tom bắt đầu luyện giọng với bậc thầy thanh nhạc Ron Anderson,” Shankman nói.

“Tôi nhớ lần đầu chúng tôi nghe anh hát. Anh có thể hát lên đến quãng bốn – hóa ra tổ tiên anh có người là ca sĩ opera, vì thế có lẽ anh thừa hưởng thiên hướng ca hát, nhưng trước giờ chưa ai từng đề nghị anh hát. Tôi chỉ là người may mắn phát hiện ra.”


Cruise nỗ lực hết mình vào vai ngôi sao nhạc rock


Nhà làm phim thú nhận cảm giác nhẹ nhõm khi phát hiện Cruise có thể ca hát vì ông luôn muốn một ngôi sao Hollywood đóng vai Stacee Jaxx. “Niềm vui khi phát hiện ra anh có thể hát là một sự thở phào nhẹ nhõm,” Shankman thừa nhận.

Trong kịch bản, “Stacee Jaxx là thiên tài nhạc rock mà mọi chàng trai đều muốn được như anh và các thiếu nữ đều muốn lên giường với anh. Là ca sĩ chính của Arsenal, Stacee đang ở bước ngoặt của sự nghiệp, và cuộc đời. Anh định đi hát đơn, và buổi trình diễn cuối cùng với ban nhạc diễn ra ở The Bourbon Room.

Đó là một kiểu hồi tưởng, khi anh lần đầu biểu diễn theo hợp đồng với ở đó. Nhưng danh tiếng và vận may đến với anh quá dễ dàng, sau nhiều năm buông thả, anh trở nên nghiện rượu và mất hứng đến mức chán ngán, và trở nên kém tin cậy khi xuất hiện trong chương trình của riêng anh.”


Một cảnh trong phim


Shankman nhìn lại giấc mơ về dàn diễn viên của ông đã trở thành hiện thực: “Tôi tự nghĩ, ‘Không phải là tuyệt sao nếu chúng ta có một trong những ngôi sao điện ảnh lớn nhất thế giới đóng vai một trong những ngôi sao nhạc rock lớn nhất thế giới?’ Khi vận may đến, tôi chạy thẳng đến Tom Cruise, cho anh biết tôi đang dạo diễn bộ phim này, rằng đó là một phim nhạc kịch, và tôi mời anh tham gia vai diễn. Anh hỏi, ‘Anh nghiêm túc đấy chứ?’ Tôi trả lời là mình nghiêm túc. Sau đó tôi mô tả nhân vật Stacee với anh và anh cười thật to. Điều tiếp theo tôi biết là anh nhận lời tham gia, và tôi sẽ làm một bộ phim nhạc kịch với Tom Cruise.”

May mắn cho đạo diễn phim Hairspray, Cruise vượt cả mong đợi: “Tom là một thiên tài nhạc rock vì anh mang tất cả sức mạnh ngôi sao đi cùng với việc là Tom Cruise, và anh phát hiện ra một nhân vật mà trước giờ khán giả chưa từng thấy.

Tuy nhiên, Cruise không là ngôi sao hạng A duy nhất trong phim, còn có Alec Baldwin và Catherine Zeta-Jones cũng như Russell Brand, Paul Giamati và Malin Akerman nằm trong danh sách.

Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Manila Bulletin
Casper Offline
#3 Posted : Thursday, July 5, 2012 11:36:55 PM(UTC)

Rank: Captain

Medals: Huân chương Sao biển: Dành cho Thuyền trưởng Dê Xồm - vì anh đã lèo lái con tàu này trong mọi hoàn cảnh! Yên Khuê

Groups: Administrator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,601
Location: Hải Phòng

Thanks: 3136 times
Was thanked: 2010 time(s) in 805 post(s)
Cruise-Holmes ly hôn: Sự nghiệp của Tom chịu ảnh hưởng thế nào?




Giờ đây người ta sẽ thôi nói về thành tích kém của Tom Cruise trong Rock of Ages.


Katie Holmes và Tom Cruise [Ảnh: Joanne Davidson/PictureGroup]

Tin tức nổ ra vào ngày thứ sáu 29/6 rằng Katie Holmes đưa đơn ly hôn ra tòa, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài năm năm của họ, đến vào một thời điểm tế nhị trong sự nghiệp bập bềnh của Tom Cruise. Rock of Ages, chuyển thể điện ảnh vở nhạc kịch rock 'n' roll, mới công chiếu gần đây thu được những con số dưới chuẩn và sau đó tan biến nhanh như một ban nhạc nổi đình nổi đám được một lần.

Sau khi ra mắt vào ngày 15/6 thu được 14,4 triệu đôla – thấp hơn những phim doanh thu khiêm tốn nhất khoảng 25% -- cuối tuần rồi, Rock of Ages sụt giảm đến 50%, chỉ còn thu 7,7 triệu. Với doanh thu vé tính đến nay là 31,4 triệu, bộ phim ca nhạc kinh phí 75 triệu đôla từ New Line của Warner Bros. sẽ càng gặp khó trước sự kiện chia tay này.

Báo nào báo nấy tràn ngập tin Tom Cruise-Katie Holmes ly hôn còn những lời châm biếm cũng lan đi cùng khắp trên các mạng xã hội. Nhưng phải chăng tất cả sự “ì xèo” đó nhấn mạnh thêm một câu hỏi còn quan trọng hơn: Vụ việc này tác động thế nào đến sự nghiệp đầy thăng trầm của Tom Cruise đây?

Tom Cruise vừa hồi phục hình ảnh sau vai diễn khách mời trong Tropic Thunder bốn năm trước. Rồi anh đánh cược vào vai chính từng là thành công phòng vé trong bom tấn Mission: Impossible – Ghost Protocol vào tháng 12 cuối năm ngoái.

Nhưng với một Rock of Ages lập bập trong mùa hè năm nay và giờ đây không tránh khỏi là điểm nút của câu chuyện đương thời, liệu sự nghiệp của Cruise có chìm xuồng trở lại không? Sau đây là bốn phim có thể chịu ảnh hưởng bởi vụ ly hôn này.


Hình ảnh mới nhất của Tom Cruise trong Jack Reacher

-- Jack Reacher. Phim kế tiếp của Cruise — và là một phim có thể “trúng đòn” nặng nhất từ vụ ly hôn. Được lên lịch ra rạp vào mùa lễ cuối năm, bộ phim do Christopher McQuarrie đạo diễn này theo chân một điều tra viên (Cruise trong vai diễn cũng là tựa phim) nỗ lục phá một vụ án về một tay bắn tỉa giết người. Liệu chúng ta có xem trọng Cruise trong một vai diễn kiểu người hùng hành động vài tháng sau vụ ly hôn trò cười cho thiên hạ này không? Và liệu Tom có đi quảng bá cho phim được không? Làm sao mà có hiệu quả khi anh đang trải qua một thời kỳ trắc trở như vậy chứ.

-- Rock of Ages. Phim ca nhạc hài này thực sự đang làm tốn nhiều giấy mực hơn lúc mới ra rạp. Nếu phim mà thành công — hay là người ta nhìn nhận về Cruise một cách cảm thông hơn, thì Ages sẽ thăng lên ở phòng vé không chừng. Than ôi, phim này, không như âm nhạc trong đó, không thăng được đâu cả.

-- Oblivion. Vai này tiếp liền vai kia vì Universal tung ra bộ phim Oblivion do Joseph Kosinki đạo diễn vào tháng 4/2013. Tin xấu cho bộ phim này là gì? Phim có yếu tố ngoài không gian, là một nguồn cho mấy tay viết hài về khoa học giáo châm chích. Tin may cho Universal là: Nếu Reacher chìm nghỉm, ít ra họ còn đủ thời gian hoãn việc phát hành.

-- All You Need Is Kill. Một kịch bản “nóng” lúc Warner Bros. mua về vài năm trước. Giờ thì dự án này, vẫn chưa khởi quay, có thể nguội ngắt. Doug Liman được chọn làm đạo diễn và Emily Blunt là đồng vai chính trong một bộ phim siêu tưởng trong đó nhân vật của Cruise chiến đấu trong một cuộc chiến kiểu chống lại người ngoài hành tinh, như phim Groundhog Day. Để xem liệu bộ phim này có được xúc tiến không.


Tom Cruise bị "sét đánh ngang tai"?



Tom Cruise là một trong những ngôi sao Hollywood giàu nhất. Vợ anh, Katie Holmes, đã huy động một nhóm luật sư nổi tiếng để xử lý thủ tục ly hôn. Liệu vụ ly hôn diễn ra thân thiện, như luật sư của Cruise hy vọng, hay là sẽ trở thành phiên bản ở tòa án của bộ phim War of the Worlds mà Tom Cruise đã đóng chính?


Katie Holmes và Tom Cruise đến tham dự buổi ra mắt War Of The Worlds tại
Quảng trường Odeon Leicester ngày 19/6/2005, ở London
[Ảnh: MJ Kim / Getty Images]

Thông báo hôm 29/6 nói rằng người vợ hơn năm năm của Cruise muốn chấm dứt cuộc hôn nhân của họ dường như đến với ngôi sao của loạt phim Mission: Impossible một cách bất ngờ. Các đại diện của Cruise, anh đang ở Iceland để quay phim Oblivion, được thông báo bằng “mail và fax” về khởi sự ly hôn, Bert Fields, luật sư của Cruise, nói.

Holmes đưa đơn ly hôn hôm thứ năm 28/6 tại Manhattan, Fields xác nhận. Holmes thuê hai hãng chuyên về ly hôn của giới giàu có. Allan E. Mayefsky, luật sư ở New York, đã từng tham gia một số vụ ly hôn căng thẳng, thu hút chú ý của dư luận, trong đó có vụ ly hôn của người mẫu Christie Brinkley, người dẫn chương trình truyền hình Joan Lunden và một nhà tài chính phố Wall bị buộc phải trả cho bà vợ 44 triệu đôla.

Ngoài ra, Holmes thuê một luật sư về ly hôn ở New Jersey, Jonathan Wolfe, trang web của ông này khoe khoang về sự tinh thông của ông trong những “vấn đề hôn nhân phức tạp” liên quan đến các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, giới giải trí và thể thao. Ông này viết nhiều về hợp đồng hôn nhân và những cách giành lại tài sản giấu riêng trong những vụ ly hôn.
Trong một thông báo, Wolfe gọi cuộc ly hôn này là “một vấn đề riêng tư và cá nhân.”

“Chúng tôi đang cân nhắc việc sử dụng ai,” Fields nói, ông là đại diện pháp lý lâu năm của Cruise trong những vấn đề về kiện tụng, tranh chấp nhưng không phải là chuyên gia về ly hôn. Fields nói thêm, “Chúng tôi phải bàn bạc về chiến lược.”
“Quan tâm hàng đầu của Katie vẫn là, mà lúc nào cũng thế, quyền lợi tốt nhất cho con gái Suri của cô,” Wolfe nói.

Tin đồn về một hợp đồng hôn nhân đã nổi lên gần như ngay sau khi Cruise công bố đính hôn với Holmes tại một cuộc họp báo ở Paris. Cruise đã hai lần ly hôn, với nữ diễn viên Nicole Kidman và Mimi Rogers, kiếm tiền nhiều hơn Holmes, cô nổi tiếng nhất với loạt phim truyền hình Dawson’s Creek (đã phát sóng ở Việt Nam với tựa Ngã rẽ cuộc đời) và có vai diễn trong Jack and Jill của Adam Sandler năm ngoái.

Mới đây Forbes đã liệt kê Cruise có thu nhập 75 triệu đôla. Giống như một số diễn viên giàu nhất khác ở Hollywood, Cruise thường hưởng phần trên tổng doanh thu của một bộ phim, chứ không chỉ hưởng lương căn bản mà thôi.


Tom Cruise và Katie Holmes chụp ảnh cưới tại Lâu đài Odescalchi ở Bracciano, gần Rome [Ảnh: Getty Images]

Cặp đôi này có bất động sản ở Los Angeles và New York và hàng trăm mẫu ở Telluride, Colorado. Lần hẹn hò đầu tiên của họ là một chuyến đi trên máy bay riêng của Cruise. Hôn lễ xa hoa của Cruise và Holmes diễn ra tại một lâu đài ở Italy năm 2006.
Khi được hỏi liệu có hợp đồng hôn nhân giữa họ không, Fields nói: “Tôi không thể nói gì. Mọi chuyện rồi sẽ rõ.”

Mặc cho lực lượng pháp lý hùng hậu do Holmes thống lĩnh, Fields nói rằng ông muốn vấn đề được giải quyết một cách thuận tình. “Tôi hy vọng đây không là một vụ việc bất đồng. Tôi biết Tom không phải là người hay gây gỗ,” ông nói thêm.

Bernard Clair, luật sư về ly hôn ở Manhattan có nhiều thân chủ giàu có, nói rằng tòa thường ra lệnh các đôi xin ly hôn chấp hành đúng theo hợp đồng hôn nhân của họ khi động đến vấn đề tài chính. Nhưng tòa cũng thường điều chỉnh các điều khoản liên quan đến việc nuôi nấng và giám hộ con cái, những vấn đề tiềm tàng trong vụ ly hôn của Cruise-Holmes.

“Những điều khoản liên quan đến quyền giám hộ hầu như luôn được xem là thể hiện ý chí và nguyện vọng chứ không phải có tính ràng buộc thi hành,” Clair nói.

Quyết định nộp thủ tục ly hôn ở New York thay vì California có thể là vì tiện – Holmes và con gái hiện đang sống ở New York – nhưng cũng có thể phản ánh mong muốn giữ sự riêng tư.

“Phán đoán của tôi là cô ấy đưa đơn ở New York vì hồ sơ được giữ kín,” luật sư Raoul Felder ở Manhattan, một luật sư kỳ cựu về các vụ ly hôn của nhân vật nổi tiếng, nói. “Nếu ở California, mọi chuyện đều công khai và bạn có thể bước vào văn phòng lục sự để có được tài liệu.”


Katie Holmes, cùng Tom Cruise tại bữa tiệc Oscar của Vanity Fair đầu năm nay
[Ảnh: Alberto E. Rodriguez / Getty Images / 26/2/2012]

Sao lại đổ vỡ nhanh thế này?

Mới mấy ngày trước, Tom Cruise còn tuôn tràn lời lẽ yêu thương dành cho Katie Holmes, nói với tạp chí People rằng thời gian tốt đẹp nhất của anh là "lúc bên Kate."

Buồn thay, những ngày ấy qua rồi.

Ngày 28/6, chỉ năm ngày nữa là sinh nhật thứ 50 của Cruise, Holmes, 33 tuổi, nộp thủ tục ly hôn ở New York, bỏ lại Cruise "chìm đắm trong đau buồn" – và người hâm mộ họ tìm kiếm câu trả lời.

Mặc dù cặp đôi này đã từng đối diện với tin đồn chia tay từ khi họ quay cuồng trong tình yêu dẫn đến một lễ đính hôn, một đứa con và rồi hôn lễ, thời điểm và hoàn cảnh của việc gãy đổ vẫn đến như một cú sốc – và đặt ra nghi vấn có phải nam diễn viên hoàn toàn bị bất ngờ.


Một gia đình bình thường: Tom Cruise, Katie Holmes và con gái Suri đi xem con trai của Cruise,
Connor, chơi bóng bầu dục tại Beverly Hills High School ngày 4/3/2007
[Ảnh: X17online.com]

Cruise xác nhận rằng chính Holmes là người nộp đơn – không phải anh – và một thông báo ngắn gọn từ đại diện của anh nói rằng nam diễn viên này cần được riêng tư để "giải quyết".

Giọng điệu của thông báo cộc lốc này khác xa với giọng điệu hồ hởi của anh trong buổi phỏng vấn quảng bá phim Rock of Ages, dạt dào tình cảm dành cho Holmes, người vợ mà anh đã kết hôn tháng 11/2006 trong một lễ cưới xa hoa ở Ý.

Mặc cho anh ngân nga những lời ca ngợi cô, giới truyền thông đã ghi nhận rằng Holmes không cùng chồng tham gia buổi chiếu ra mắt Rock of Ages ở Hollywood hôm 8/6.

Cruise giải thích với People rằng Holmes có lịch làm việc ở Trung Quốc với một tổ chức từ thiện, để lại Cruise cùng con gái Suri 6 tuổi.


Kate Holmes, mang nhẫn cưới một ngày trước khi
nộp thủ tục ly hôn
[Ảnh: Jackson Lee / Splash News Online]

Người ta bắt gặp đi hai mẹ con đi cùng nhau hôm 18/6 ở Reykjavik, Iceland, đếm thăm hiện trường quay phim của Cruise. Sau đó Holmes trở về nhà họ ở New York mà không có Tom, ở đây người ta chụp được ảnh cô cùng Suri trên đường phố, ngay hôm thứ năm 28/6 – ngày nộp thủ tục ly hôn.


Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Los Angeles TimesPeople


Dreams see us through to forever
Casper ♥ Yên Khuê ~ Balloon House of Dreams
Casper Offline
#4 Posted : Wednesday, July 11, 2012 11:41:59 AM(UTC)

Rank: Captain

Medals: Huân chương Sao biển: Dành cho Thuyền trưởng Dê Xồm - vì anh đã lèo lái con tàu này trong mọi hoàn cảnh! Yên Khuê

Groups: Administrator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,601
Location: Hải Phòng

Thanks: 3136 times
Was thanked: 2010 time(s) in 805 post(s)
Tom Cruise mở rộng âm vực




Một cảnh trong phim với Tom Cruise, phải, Alec Baldwin (trái) là một chủ câu lạc bộ lôi thôi



"Đó là Stacee Jaxx, anh ta cống hiến đến chết," một chủ câu lạc bộ lôi thôi do Alec Baldwin thủ vai trong Rock of Ages, phiên bản Hollywood mới nhất của một vở nhạc kịch Broadway, nói.

Có thể nói y như vậy về nam diễn viên Tom Cruise, người vào vai Jaxx, ca sĩ hát chính của nhóm nhạc rock hư cấu thập niên 80 có tên Arsenal. Khi Cruise nhận vai diễn, có một vấn đề: Trái ngược với các thành viên khác – gồm cả Catherine Zeta-Jones và Russell Brand – anh chưa bao giờ hát một cách nghiêm túc trong phim, chỉ những khoảnh khắc ngắn ngủi như một cảnh trong quán rượu ở Top Gun.

Đạo diễn Adam Shankman không biết liệu ngôi sao 49 tuổi này có thể cuồng nhiệt với những thánh ca của thể loại rock như Wanted Dead or Alive của Bon Jovi và Pour Some Sugar on Me của Def Leppard một cách chân thực không. Nhưng Cruise khăng khăng rằng nếu anh vào vai Jaxx, anh sẽ tự mình hát hết.

"Chúng tôi đã đi đến một thỏa thuận giữa các quý ông rằng nếu hát không được, chúng tôi sẽ chỉ bắt tay và tìm chuyện khác," Shankman cho biết.

Vào ngày Cruise có buổi luyện giọng đầu tiên với Ron Anderson, một giáo viên thanh nhạc nổi tiếng đã làm việc với những ca sĩ nhạc rock như Axl Rose, đạo diễn này đã lo lắng nghe trộm sau cánh cửa khép kín tại nhà của Tom trong khi anh tập hát. Cruise có thể hát chính xác – nhưng anh cần phải cải thiện âm vực của mình. Ngoài chế độ luyện tập và vũ đạo khắc nghiệt, anh bắt đầu luyện giọng với Anderson, người sử dụng “kỹ thuật hát thính phòng” 300 năm tuổi, năm đến bảy tiếng mỗi ngày.

"Anh đã làm một chuyện thường phải mất đến hai năm trong vòng bốn tháng rưỡi," Anderson cho biết, nhấn mạnh rằng âm vực của anh đã tăng lên hơn gấp hai lần, đến hơn bốn quãng tám. (Người bình thường có âm vực hai quãng tám; của Axl Rose là xấp xỉ năm.) "Khả năng tập trung của anh vượt qua mọi điều tôi từng thấy trước giờ."



Đạo diễn này lần đầu tiên gặp Cruise vào năm 2008, tại một buổi tiệc sinh nhật tròn một tuổi tại Los Angeles. Khi họ ngồi trên những chiếc ghế trẻ em bé nhỏ - Cruise đang tô màu với con gái mình, Suri, và Shankman với cháu gái – họ nói về Hairspray, một phim của Shankman vào năm 2007 cũng dựa trên một vở nhạc kịch của Broadway. Cruise nói anh thích bộ phim và gợi ý rằng họ sẽ làm việc cùng nhau trong một vở nhạc kịch một ngày nào đó. "Tôi nghĩ, 'Tuyệt. Điều này sẽ chẳng bao giờ xảy ra,' " Shankman nhớ lại.

Một năm sau, họ tình cờ gặp nhau lần nữa tại một bữa tiệc Giáng sinh. Shankman hỏi Cruise liệu anh có hứng thú với dự án Rock of Ages của ông không. Sau khi nam diễn viên này nói anh rất sẵn lòng đọc kịch bản, đạo diễn yêu cầu anh không được xem vở nhạc kịch này cho đến khi họ nói chuyện về hình dung của anh về nhân vật này. Cuối cùng họ đã cùng nhau xem nó vào năm ngoái trước khi việc quay phim được bắt đầu. Cruise đã không bình luận gì; người phát ngôn của anh đã xác nhận thông tin.

Trong phiên bản sân khấu của Rock of Ages, Jaxx là một kẻ tồi tệ vô vị, với mái tóc quăn nhuộm vàng hoe và tô son môi, xuất hiện ở một câu lạc bộ toàn rock metal có tên Bourbon Room trong chiếc quần bò trắng sáng, áo họa tiết ngựa vằn lấp lánh và một chiếc mũ cao bồi. Shankman quả quyết với Cruise rằng nhân vật Jaxx trong phim có một vòng cung phát triển nhân vật – hắn là một kẻ bị mơ mộng đánh lừa với một trái tim vàng – và phong cách của hắn giống Guns N' Roses hơn là quyến rũ.


Tom Cruise chụp hình quảng bá Rock of Ages trên trang bìa tạp chí W


"Tôi hy vọng Guns N' Roses không trở lại và kiện chúng tôi," thiết kế phục trang Rita Ryack nói, cô thừa nhận đã mượn rất nhiều hình ảnh của ngài Rose, như khăn rằn xanh hải quân quấn quanh mái tóc dài tối màu của Cruise, và một nắp quần khảm đá quý, một phiên bản phức tạp hơn của thứ Rose đã mặc trong chuyến lưu diễn "Appetite for Destruction" của nhóm.

Không giống bản nhạc kịch, nhiều chi tiết của phim này được “dựa trên sự thật một cách kỳ cục,” Shankman cho biết.

Ví dụ như, một cảnh trong đó người quản lý của Jaxx (Paul Giamatti) tìm thấy hắn đang trên giường cùng với một vài phụ nữ, sau khi một phóng viên tờ Rolling Stone đến để phỏng vấn, là lấy cảm hứng từ một phim tài liệu, The Decline of Western Civilization Part II: The Metal Years. Trong đó, ca sĩ Paul Stanley của Kiss đã thực hiện một cuộc phỏng vấn tương tự với phóng viên khi nằm với những cô gái hâm mộ trẻ tuổi, Shankman nói.

Cruise cũng có nhiều ý tưởng đã truyền sang cho nhân vật của mình. Đáng chú ý nhất, anh cảm thấy rằng một người đàn ông như Stacee Jaxx sẽ có một con khỉ làm bạn thân với tên "Hey Man." Ban đầu, Shankman đã lo lắng bởi The Hangover Part II vừa mới ra mắt, và chú khỉ mũ trong phim này "có mặt khắp mọi nơi," ông nói. Vì vậy Cruise vợi ý rằng họ nên thay bằng một con khỉ đầu chó. Họ đã làm vậy.

Nhạc phim, gồm tám ca khúc có sự góp giọng của Cruise, được phát hành vào ngày 5/6 bởi WaterTower Music, hãng thu âm trực thuộc Warner Bros. Một phát ngôn viên nói rằng các nhà sản xuất không sử dụng Auto-Tune bất cứ chỗ nào trong bản thu.

Dịch: © Chi Nguyễn @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Wall Street Journal


Dreams see us through to forever
Casper ♥ Yên Khuê ~ Balloon House of Dreams
Lữ Khách Offline
#5 Posted : Saturday, July 14, 2012 6:26:07 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Rock of Ages




Rock of Ages dựa vào những bài nhạc được yêu thích hoài niệm về thập niên 80 bày tỏ sự ngưỡng mộ hết sức chân thành dành cho những vinh quang bảnh bao của dòng nhạc hair metal, và phim nhanh chóng hạ màn phần bảnh bao.

Phim mở màn với Sherrie (Julianne Hough đóng), một cô gái tóc vàng từ miền quê, thực hiện chuyến đi vất vả xuyên quốc gia để tìm kiếm danh vọng và tiền tài ở Los Angeles. Trên chuyến xe buýt Greyhound, cô thả mình vào màn trình diễn rất hay của bản power ballad Sister Christian không thể cưỡng lại của ban nhạc Night Ranger, và những hành khách khác – tất cả đều theo kiểu miển Trung Tây gon gàng, sáng sủa – sau đó hát vang điệp khúc (“Motoring! What’s your price for flight?”), điều này quá lạ nên đã khiến tác giả bài viết hy vọng rằng bộ phim sẽ có sự táo bạo cần có ở một phim ca nhạc tuyệt vời.


Tom Cruise vào vai siêu sao nhạc rock nóng nảy tên Stacee Jaxx trong phim Rock of Ages [Ảnh: David James]

Nhưng ngay khi Sherrie xuất hiện ở Sunset Strip (năm 1987), nơi cô có được công việc bồi bàn phục vụ cocktail tại Bourbon Room – quán bia có câu lạc bộ nhạc metal – và để mắt đến anh chàng đáng mến hát nhạc heavy metal (còn gọi là metal, một loại nhạc rock – ND) tên Drew (Diego Boneta đóng), bạn bắt đầu nhận ra Rock of Ages sẽ là kiểu phim gì. Đó là phim ca nhạc metal với tinh thần của soft-rock, được quay một cách vụng về trên trường quay trông giống bối cảnh, với các diễn viên như Alec Baldwin (trong vai người quản lý cộc cằn của câu lạc bộ) và Russell Brand (vai trợ thủ đắc lực vô công rồi nghề của ông ta) trong bộ tóc giả mà bạn gần như có thể thấy là được dán lên. (Cần sự ngớ ngẩn nào đó mới chọn Russell Brand, có thể trông giống một ngôi sao nhạc rock bẩm sinh, và cho anh đội bờm tóc giả đen như mun cho ra vẻ.) Đây cũng là loại phim mà trong đó mọi người khoe những cái sừng quỷ như thể họ đang làm người mẫu cho khu bán áo thun, và sự lãng mạn trung tâm của khi chàng-gặp-nàng thì quá sức nhạt nhẽo. Tuy nhiên, những bài nhạc trong Rock of Ages thì…

Vâng, điều tác giả muốn viết là những bài hát làm tất cả mọi thứ trở nên đáng giá. Rằng chúng là niềm vui hoài niệm và suy đồi một cách vui vẻ. Rằng họ chọn những bài hát như Any Way You Want ItCum on Feel the Nozie và bẫy bạn vào trò nổi loạn vớ vẩn, ái ân rác rưởi của họ. Trên sân khấu, Rock of Ages ầm ĩ và sôi động. Nhưng đạo diễn phim Adam Shankman, người từng làm nên tác phẩm tuyệt vời đưa phiên bản kịch Broadway của Hairspray lên màn ảnh lớn, ít vững tin hơn nhiều khi đụng đến điệu bộ và cảm xúc của thể loại văn hóa Mỹ ầm ĩ này. Phần lớn các bài hát trong Rock of Ages được quay và dàn dựng một cách phẳng lì, và trông như thể được biên tập bằng dao phay vậy. Có những ngoại lệ hiếm hoi thì lại không hướng đến sự hào hứng của âm nhạc, làm âm nhạc trở nên lố bịch.


Catherine Zeta-Jones trong phim


Bộ phim thể hiện như kiểu Footloose của Sunset Strip. Phim nói về thời điểm khi nhạc metal, trong hộp đêm của Los Angeles, bắt đầu chung sống với sự chăm chút đến vẻ đẹp xa hoa, õng ẹo của ngành công nghiệp tình dục – cộng đồng xăm hình và mặc vớ lưới bị rách. Cốt truyện mở ra nỗ lực của thị trưởng (Bryan Cranston đóng) và bà vợ cứng nhắc (Catherine Zeta-Jones đóng) đưa các kiểu nhà thờ địa phương tham gia chiến dịch nhằm đóng cửa quán Bourbon Room, và sự nhơ nhớp đấu với sự chính chuyên thì khá cũ, ngay cả khi được đưa ra làm sự hào nhoáng của thập niên 80. Nhưng điều đó có thể hiệu quả nếu những quý bà mẫu mực được giao một bài hát hay. Thay vi vậy, họ lại hát bài Hit Me With Your Best Shot (nhưng tại sao thế?), với những động tác chuyển động nắm đấm lấy từ video Beat It (nhưng tại sao?), tất cả quá cứng nhắc và nát vụn đến nỗi sự khắt khe đạo đức về tình dục của Zeta-Jones, dẫn dắt đoàn quân sống theo chuẩn mực này, thấy giống một người điên hơn là một nhóm nhảy.

Sherrie trở thành vũ công múa thoát y, Drew trở thành kẻ phản bội ban nhạc, và chả có điều nào có trọng lượng. Tuy nhiên, cuối cùng cũng có lý do để xem Rock of Ages, và diễn xuất hay lác mắt, hài hước của Tom Cruise trong vai Stacee Jaxx, hình mẫu trong phim của thánh Axl Rose mệt mỏi và chơi bời phóng đãng trong dòng nhạc metal. Cruise, giữ cơ thể chắc nịch có xăm hình súng ngắn không say xỉn quá mức, có ngoại hình và điệu bộ dứt khoát, nhưng anh cũng cho Stacee một khía cạnh ma ám. Anh đã thấy mặt tối của danh vọng, và điều đó được viết hết trên mặt anh, nhưng anh không cởi mở về chuyện đó – ngay cả với phóng viên Rolling Stone (Malin Akerman đóng) mà anh quyến rũ và sau đó đã yêu. Tác giả ước gì hai người không phải nhảy thoát y khi song ca bài I Want to Know What Love Is cực lãng mạn. Nhưng Cruise, thực sự có thể hát, làm một màn trình diễn ca khúc Wanted Dead or Alive, khuấy động và tìm thấy sức sống sâu thẳm của bài hát. Ngay lúc đó, bạn có thể thoáng thấy một bộ phim mà Rock of Ages lẽ ra phải như thế.


Biểu đồ đánh giá Rock of Ages từ giới phê bình


Dịch: © Minh Châu @ Quaivatdienanh.com
Nguồn: Entertainment Weekly
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.271 seconds.