logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Mỹ | 2010] Megamind
Lữ Khách Offline
#1 Posted : Tuesday, November 2, 2010 9:07:29 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,031
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
(c) Tinhtinh - 2/10

Megamind




Tên phim gốc: Megamind
Tên tạm dịch: Bộ óc vĩ đại
Tên phát hành ra rạp: Megamind
Đạo diễn: Tom McGrath
Kịch bản: Alan J. Schoolcraft, Brent Simons
Ngày phát hành: 5/11/2010 (Mỹ), 12/11/2010 (Việt Nam)
Thể loại: Hoạt hình, hài kịch, gia đình
Xếp loại: PG
Thời lượng: 95 phút
Nước sản xuất: Mỹ
Hãng sản xuất:
*DreamWorks Animation
*Pacific Data Images (PDI)
*Red Hour Films

Các diễn viên chính:

Will Ferrell – Megamind
Brad Pitt – Metro Man
Jonah Hill – Hal/Titan
Tina Fey – Roxanne Ritchi
David Cross – Minion

Nội dung chính:

Megamind (Will Ferrell lồng tiếng) là nhân vật phản diện thông minh nhất và cũng thất bại nhất mà thế giới từng biết đến …Qua nhiều năm trời hắn luôn cố gắng thống trị Metro City bằng mọi cách có thể tưởng tượng ra được – Nhờ có vị siêu anh hùng được biết với tên “Metro Man” (Brad Pitt lồng tiếng) mà mỗi cuộc tấn công đều dẫn đến thất bại thảm hại, cho đến ngày Megamind thực sự đánh bại vị siêu anh hùng đang vật lộn với một trong những âm mưu vụng về của hắn. Đột nhiên, số phận của Metro City bị đe dọa khi một kẻ thù mới xuất hiện và sự hỗn loạn lan tỏa không kiềm chế được, khiến cho mọi người tự hỏi: Phải chăng “bộ óc” to lớn nhất thiên hạ có thể là người duy nhất giải cứu thế giới?

Trang web chính thức: Click vào đây!
Trang IMDb: Click vào đây!

Trailer:

Click vào đây!

hoặc

Click vào đây!
2 users thanked Lữ Khách for this useful post.
HMS on 11/9/2010(UTC), sherry on 3/12/2011(UTC)
sherry Offline
#2 Posted : Tuesday, April 19, 2011 1:04:44 AM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì sự cần mẫn và niềm say mê đặc biệt dành cho các Giải thưởng & LHP của emHoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 809
Location: Hanoi

Thanks: 850 times
Was thanked: 653 time(s) in 548 post(s)
Các ngôi sao hạng nặng lồng tiếng cho Megamind


BEVERLY HILLS - Anh hùng được tạo ra chứ không phải được sinh ra. Và trong chừng mực nào đó -- ít nhất là trong trường hợp của Megamind -- kẻ hung ác được biến thành anh hùng.


Megamind


“Dù bạn đã phá hoại cuộc đời mình như thế nào đi nữa, bạn đã quyết định sai ra sao, không bao giờ quá trễ để làm điều tốt,” đạo diễn Tom McGrath đã nói tại buổi họp báo phim 3D Megamind mới của hãng DreamWorks Animation, câu chuyện của một kẻ hung ác - được vẽ nhờ tạo hình máy tính (CGI) - đã thay đổi cuộc đời hắn. “Chúng ta đều cần báo thù nhưng thỉnh thoảng chúng ta vượt ra lề lối thông thường,” McGrath nói. “Megamind vượt khỏi lề lối khi còn nhỏ, và thật sự chuộc tội mới là quan trọng. Chúng ta đều có thể được chuộc tội.”

Nhưng không phải là trước khi hắn tàn phá Metro City, hay “Metrocity”, như kiểu nhân vật khó phát âm do Will Ferrell lồng tiếng thích nói.

Không bao giờ ngừng phá phách, Megamind và tên đồng mưu của gã Minion (do David Cross lồng tiếng) dùng những công cụ mà chúng thu nhặt được trong trại cải tạo để khủng bố thành phố và đánh với siêu anh hùng vạm vỡ Metro Man (Brad Pitt lồng tiếng). Khi cuối cùng hắn tiêu diệt được anh hùng, Megamind nhắm đến việc tạo ra một anh hùng mới trong lốt người quay phim khiêm tốn (Jonah Hill). Nhưng khi kế hoạch đó thất bại nặng nề -- và khi hắn yêu cô phóng viên thời sự địa phương Roxanne Ritchi (Tina Fey) -- cuộc đời hắn sang trang.

“Tôi yêu cốt truyện này, rất độc đáo,” Ferrell, anh đã chia sẻ một vài đặc điểm kỳ quặc tương tự với nhân vật của mình.

“Tôi có nhiều quần da dày trong ngăn tủ. Tôi không mặc chúng, nhưng tôi chỉ để chúng ở đó. Và một phần cơ thể tôi mà tôi không thể bình luận gì về màu xanh đó. Đó chỉ là rối loạn gen.”

Thậm chí khi trong phòng thu, Ferrell (tham gia các phim như Old School, Curious George, The Other Guys) đã cố gắng đặt mình vào Megamind, giống như hai diễn viên hài đồng nghiệp Fey và Cross của anh đã làm với nhân vật của họ.

“Có thể nói 30% những gì chúng ta nghe được trong phim là ứng khẩu,” McGrath nói (Madagascar). “Đôi khi Will và Tina phải thu âm cùng nhau, nhưng David đã ứng khẩu một tháng và tháng tới sẽ là Will sáng tạo tiếp theo những gì David đã làm, và tháng sau đó nữa sẽ quay trở lại David.”

Fey -- người đã dành ít thời gian từ lịch quay phim hài tình huống 30 Rock của NBC (và thể hiện vai Sarah Palin) để lồng tiếng giọng của nữ anh hùng tròn trịa Roxy cùng với cựu bạn diễn của cô trong Saturday Night Live Ferrell --nhấn mạnh việc cô không phải tuân theo kịch bản, hay quy định nào.

“Tôi thấy quá trình thu âm rất tự do vì bạn có thể thật sự thử mọi thứ,” cô nói. “Khi bạn ứng khẩu trên phim bạn đang lãng phí bộ phim và lãng phí thời gian của người quay. Ở đây, khi lồng tiếng, trông bạn ra sao không hề quan trọng. Không việc gì phải quá chăm chút việc này.”

Vâng, nhưng có lẽ Ferrell không nghĩ vậy.

“Tôi đã không xuất hiện trong áo thun và quần ở nhà,” anh nói rất nghiêm túc. “Tôi mặc bộ complê và đầu tóc bóng loáng và trang điểm đầy đủ cho mỗi lần thu âm vì tôi tự nhận thấy mình là người chuyên nghiệp.”

Ferell, người được biết đến với vẻ ngoài hài hước của mình, thú nhận anh đã gặp rắc rối trong việc thể hiện rõ cảm xúc của mình chỉ bằng giọng nói. “Đóng vai hài là một chuyện, nhưng tôi nghĩ kỹ năng thật sự là phải làm việc đó thường xuyên.”

Ferrell vẫn cho thấy rõ là anh lồng tiếng cho Megamind khi đi quảng bá cho phim. Vào tháng bảy anh xuất hiện tại Comic Con ở San Diego trong bộ trang phục tự chế Megamind -- đầu to và những đặc điểm tương tự. Anh cũng giúp thực hiện sự kiện xác lập kỷ lục thế giới với hơn 1500 người xuất hiện trong các bộ trang phục ưa thích của họ ở Los Angeles và đầu tháng mười. Và dĩ nhiên, DreamWorks đã quảng bá cho Megamind hết khả năng trên Facebook và Twitter, và thậm chí phát hành đọan phim dài năm phút đầu tiên của phim trên trang web vài tuần trước.

Chưa kể đến Megamind rất liên quan đến văn hóa đại chúng. Khi huấn luyện gã anh hùng tự tạo Tighten (Hill), Megamind biến hình thành “Space Dad”, trông giống như Ted Kennedy và giọng giống như Don Vito Corleone; Roxanne của Fey là nguyên mẫu của Lois Lane trong Superman; AC/DC và ban Jonas Brothers làm nên nhạc nền cho phim; thậm chí Minion của Cross nhìn rất giống kẻ siêu hung ác mất tự do Mysterio trong Spider-Man -- mặc dù McGrath phủ nhận điều đó.

“Không có quá nhiều liên quan đến văn hóa đại chúng và không quá nhiều trò chế nhạo, trái ngược với vẻ hài hước của các nhân vật,” vị đạo diễn nói. “Ví dụ, khi Tina lồng tiếng cho Roxanne, cô nghĩ đến ba khả năng khác nhau cho dòng thoại khác dòng thoại ban đầu mà còn hài hước hơn.

“Chúng tôi đã ám chỉ đến một vài thứ nhưng chúng tôi đã cố gắng giữ lấy bộ phim và sự hài hước đến đặc biệt từ nhân vật họ đang thể hiện.”

Điều gì gây nên sự xầm xì nhất của phim -- Brad Pitt -- là nạn nhân của thời đại thông tin, và phải lẩn trốn khi đến thu âm.

“Anh ấy đã phải lái xe mô tô của mình vào phòng thu,” McGrath nói về chiến thuật tránh chụp lén của Pitt.

Trong khi Fey và Ferrell đã thu âm một vài - ô la la! -- cảnh yêu đương cùng nhau, các nam diễn viên hầu như không bao giờ vượt khỏi lằn ranh khi lồng tếng cho phim hoạt hình. Nhưng McGrath nói dàn diễn viên của Megamind nghe “như thể họ đang nói như một.”

Và thậm chí Megamind có thể định nghĩa lại cụm từ “siêu ác nhân” lần đầu, Ferrell ám chỉ hắn ta vẫn có thể có tương lai.

"Trải nghiệm này thật sự làm phấn khởi nếu tôi tham gia làm phần khác."

Fey trong vai diễn quen thuộc


Tina Fey trong vai Roxanne Ritchi trong Megamind [Ảnh: Toronto Sun]


Tina Fey tự cảm thấy bản thân phù hợp với vai diễn quen thuộc trong phim hoạt hình Megamind: đứng trước ống kính thời sự.

“Tôi là một trong các phóng viên giả mạo hàng đầu ở Mỹ,” Fey, 40 tuổi, người lồng tiếng cho nhân vật phóng viên Roxanne Ritchi trong Megamind, ra mắt ngày 29/10, nói.

Fey đã xuất hiện trong vai trò phóng viên giả cùng đọc thời sự trong Saturday Night Live’s Weekend Update trong sáu năm, và cũng xuất hiện trong chương trình TV trong chương trình khác trong vai Liz lemon trong phim hài tình huống 30 Rock của NBC.

Trong Megamind, cô lại lần nữa đóng giả trong vai Roxanne, nữ anh hùng nóng nảy mà nhân vật của Will Ferrell yêu điên cuồng.

“Thật thú vị khi hóa thân vào kiểu nhân vật nguyên mẫu Lois Lane và tôi thật sự thích cô ấy là phiên bản hiện đại của Lois trong câu chuyện này,” Fey nói. “Cô ta hoạt bát và thông minh và trông giống như Sharon Osbourne -- Sharon Osbourne trẻ.”

Chưa tính đến chuyện Roxanne có đường cong quyết rũ như Barbie.

“Tôi thích mái tóc ngắn của Roxanne và cô ta có tóc nâu -- và tôi thích vòng ba đồ sộ của cô, tôi sẽ thừa nhận điều đó.”


Dịch: © Đức Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Toronto Sun


My home {click}
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.161 seconds.