logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Mỹ | 2011] The Muppets
Lữ Khách Offline
#1 Posted : Wednesday, December 21, 2011 8:35:33 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,004
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
The Muppets



Tên phim gốc: The Muppets
Đạo diễn: James Bobin
Kịch bản: Jason Segel, Nicholas Stoller, Jim Henson
Ngày phát hành: 23/11/2011 (Mỹ)
Thể loại: Hài hước – Gia đình – Âm nhạc
Xếp loại: PG
Thời lượng: 103 phút
Nước sản xuất: Mỹ
Hãng sản xuất:
- Mandeville Films
- Muppets Studio
- Walt Disney Pictures

Các diễn viên chính:
Jason Segel ... Gary
Amy Adams ... Mary
Chris Cooper ... Tex Richman
Rashida Jones ... Veronica Martin

Nội dung chính:

Với sự giúp đỡ của ba người hâm mộ, gia đình Muppet hợp lại cứu lấy nhà hát cũ thoát khỏi tay nhà tài phiệt dầu mỏ tham lam.

Trang IMDb: Click vào đây
Trang web chính thức: Click vào đây

Trailer: Click vào đây
1 user thanked Lữ Khách for this useful post.
Yên Khuê on 12/21/2011(UTC)
Lữ Khách Offline
#2 Posted : Friday, January 20, 2012 10:49:12 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,004
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Đại hội nhạc rối


Làm cách nào bạn đánh thức lại sự tàn phá giải trí vốn đã bắt đầu phai mờ trước khi đa số khán giả trẻ được sinh ra? Trong trường hợp của The Muppets (phát hành ở Việt Nam với tựa đề Đại hội nhạc rối), bạn thực hiện cú nhảy niềm tin và hy vọng rằng sự quyến rũ của những sáng tạo của Jim Henson, một thời thống trị các phim và truyền hình trẻ em, vẫn còn hấp dẫn.

Nhận ra khả năng người xem chán nản, bạn xem nhẹ các phim Muppets sau này đã gây thất vọng tại phòng vé. (có thể đó là lúc nghỉ ngơi.) Bạn tin rằng nếu bạn làm đúng, khán giả thế hệ X, những người xem Muppets thiêng liêng tương tự như thế hệ sinh sau thế chiến thứ hai nghĩ về đội quân Howdy Doody, sẽ chào mừng sự trở về của Muppets trong vòng tay mở rộng cùng đôi mắt đẫm lệ và đưa con của họ đi xem.

Và bạn có The Muppets, một phim dễ mến, ngớ ngẩn và hài hước của Disney do James Bobin đạo diễn (Flight of Conchords, Da Ali G Show) và có một chiến lược tiếp thị sóng thần. Tin vui là phim được làm khá phù hợp, mặc kệ vấn đề về nhận thức và kỹ thuật.

Đây là những Muppet đáng yêu, vẫn ngây thơ ngọt ngào và dễ thương như trước giờ. Nhìn lại, bộ phim tình cờ phản ánh chính nó. Trong một đoạn bông đùa Ếch Kermit xem xét việc gọi cho Tổng thống Carter. The Muppets không nỗ lực để phù hợp với kiểu cách lém lỉnh của các phim Shrek. Nếu phim không làm ta cười nắc nẻ, nó cũng khiến ta phải cười trìu mến.


Jason Segel (Gary) và Amy Adams (Mary) trong The Muppets


Phim có hơn hàng chục bài hát, gồm cả bài Rainbow Connection quen thuộc, như một dịp đàn ca múa hát. Có vài bài rap, và Smells Like Teen Spirit của Nirvana được biểu diễn như một bản tứ tấu trong tiệm hớt tóc. Những bài hát mới của đạo diễn âm nhạc, Bret McKenzie, gồm bài ballad tự vấn, “Tôi là người hay tôi là Muppet?” Câu trả lời cho câu hỏi tu từ, liệu bạn là người hay là Muppet, dĩ nhiên là “cả hai”.

Để tái sinh loạt phim, Disney đã hợp tác với Jason Segel, ngôi sao trong Forgetting Sarah Marshall, và đạo diễn của phim đó, Nicholas Stoller làm biên kịch. Ngài Segel, người hâm mộ Muppet, vào vai Gary, một đứa trẻ già trước tuổi sống trong một căn nhà tại Smalltown, U.S.A, với người anh, Walter, một con rối bị ám ảnh bởi những bản sao của nó nổi tiếng trên tivi và mơ được trở thành một ngôi sao.

Với thứ ngôn ngữ hình thể vụt quật, Gary rụt rè và ngay thẳng của Segel gợi nhớ lại Herman Pee-weee. Để ăn mừng kỷ niệm 10 năm mối quan hệ trong trắng với bạn gái Mary (Amy Adams), nó quyết định đem cả ba đứa đến Los Angeles để tham qua xưởng phim của Muppets.

Xưởng phim vốn từng là một nhà máy giải trí phát đạt đã rơi vào tình trạng ọp ẹp tương tự một bảo tàn bỏ hoang rợn tóc gáy. Gã Tex Richman (Chris Cooper) muốn mua lại nơi này, phá bỏ nó và làm nơi khoan dầu, kẻ thù không đội trời chung và cực ghét Muppet với tật lác mắt như bò sát.

Để cứu nơi này, Gary và Walter quyết định tập hợp những Muppet bị phân tán và làm một chương trình kiểu cũ Mickey-và-Judy để gây quỹ 10 triệu USD cần để mua lại xưởng phim và cứu nó. Kermit, người họ phát hiện trong căn hộ Bel Air, lãnh đạo nhóm. Gấu Fozzie được tìm thấy trong Reno, Nev., nhảy và biểu diễn với một ban nhạc Muppet hạng hai, the Moopets. Gonzo, ông trùm ống nước và Animal, người đang theo học khóa , theo sau. Kế hoạch được đặt ra cho một chương trình từ thiện truyền hình nhằm tái hợp họ, nhưng không thành lập mạng lưới nào.

“Tụi bây không còn thuộc về nơi này,” mụ giám đốc truyền hình cộc cằn tuyên bố (Rashida Jones), người nói lên thử thách đối mặt với Disney. Ả thay đổi giọng điệu khi một tình huống khẩn cấp để lại lỗ hổng trong chương trình, và những Muppets chỉ có chút ít thời gian để lấp vào.

Nhân vật được tuyển bất đắc dĩ nhất, cô Piggy, giờ là biên tập viên của tạp chí Vogue Pháp, vẫn phật ý vì sự nhút nhát của Kermit đối với mình. Tình cảm trắc trở của họ cũng đồng thời với mối tình giữa Gary và Mary, cuối cùng chấm dứt khi Gary quên mất ngày kỷ niệm của họ.


Cô Piggy và Ếch Kermit trong The Muppets


Với chương trình cuối những Muppet bắt cóc Jack Black, người không được sử dụng nhiều trong phim, làm người chủ trì nổi tiếng của họ. Ở phút cuối Walter - ngại lên sân khấu, bị áp lực phải diễn, khám phá ra tài năng đặc biệt huyết sáo kiểu opera và đạt được vị thế của mình trong nhóm Muppet, và bộ phim gây khá nhiều cảm hứng.

Nếu phần làm lại đạt được thành công về mặt thương mại, điều có vẻ khả dĩ, sẽ có nhiều phim làm ra hơn nữa, và Walter có thể phát triển cá tính rõ ràng hơn. Những khuyết điểm của phim không lớn. Liên kết cầu vồng là một hình cung trôi chảy và không thể phá vỡ.

The Muppets được xếp hạng PG (cần phụ huynh giám sát). Phim có nét hài hước biến chất.

James Bobin đạo diễn; Nicholas Stoller và Jason Segel biên kịch; đạo diễn hình ảnh Don Burgess; biên tập James Thomas; âm nhạc Christophe Beck; biên đạo Michael Rooney; thiết kế sản xuất Steve Saklad; phục trang Rahel Afiley; sản xuất David Hoberman và Todd Lieberman; Walt Disney Pictures phát hành. Thời lượng: 1 giờ 38 phút.

Với: Jason Segel (Gary), Amy Adams (Mary), Chris Cooper (Tex Richman), Rashida Jones (Veronica), Jack Black (himself); và Walter, ếch Kermit, cô Piggy, Gấu Fozzie, Gonzo Vĩ đại, Animal, Statler và Waldorf, Swedish Chef, Dr. Bunsen Honeydew và Beaker, Sam Eagle, chó Rowlf, Scooter, và Dr. Teeth và Electric Mayhem Band.

Dịch: © Đức Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times
Lữ Khách Offline
#3 Posted : Wednesday, December 19, 2012 8:45:22 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,004
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Ty Burrell của Modern Family đóng chính trong phim Muppets tiếp theo



"Ty Burrell đã thay thế Christoph Waltz" có lẽ là một câu sẽ không bao giờ được lặp lại trong bất cứ tin điện ảnh nào nữa. Bộ phim đang nói đến là phần hai của The Muppets của Disney và vai diễn là một đặc vụ Interpol đi theo đám Muppet khi họ đi quanh châu Âu.

Với bất cứ ai xem phim truyền hình Modern Family sẽ biết là Burrell là lựa chọn khá lạ lùng với vai đặc vụ Interpol, nhưng đây dù sao cũng là phim Muppets… (và đó cũng có thể là lý do tại sao Christoph Waltz không đóng vai này nữa).

Đạo diễn James Bobin sẽ trở lại trong phần hai chưa tên này. Phim dự tính ra mắt 20/12/2013.

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.102 seconds.